Ngày 8/13, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào khoảng 23h50' (7/12), trên quốc lộ 18 đoạn qua địa phận phường Yên Thanh, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, tổ Phương án 12, thuộc Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 1, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện xe taxi BKS: 99A- 134.49 có dấu hiệu nghi vấn, đã tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe taxi là anh Lê Quang Thành (SN 1987, trú tại Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh) điều khiển hướng Uông Bí - Hạ Long, chở 3 người gồm Nguyễn Văn Thuận (SN 1996, trú tại Phạm Xá 2, Tuấn Hưng, Kim Thành, Hải Dương); Nguyễn Thị Hằng (SN 1983, trú tại phường Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh) và Nguyễn Thị Hiền (SN 1999, trú tại Đông Hà, Đông Hưng, Thái Bình).

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong túi xách tay mầu vàng nhãn hiệu YSL của Nguyễn Thị Hiền có 1 túi nilon mầu trắng kích thước khoảng 4x3cm bên trong có chứa đầy các chất tinh thể đá viên màu trắng nghi là ma túy đá và trong ốp lưng điện thoại của Hiền có 1 túi nilon mầu trắng kích thước khoảng 10x5cm, bên trong 1 phần có chứa các chất tinh thể mầu trắng dạng hạt nhỏ mịn nghi là ma túy đá.

Tổ công tác đã lập biên bản đối với Nguyễn Thị Hiền, bàn giao người bị bắt, tang vật, những người liên quan và các đồ vật, tài sản liên quan cho Công an TP Uông Bí để điều tra, xử lý.

Khánh An