Theo đó, công văn nêu rõ: Ngày 23 tháng 3 năm 2026, Báo Bảo vệ pháp luật có bài: “Từ một thoả thuận vì lợi ích cộng đồng...” của tác giả Đinh Huê (Nội dung bài viết đăng tại đường link: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tu-mot-thoa-thuan-vi-loi-ich-cong)

Nội dung bài báo phản ánh về câu chuyện kéo dài gần hai thập kỷ của gia đình bà Lê Thị Văn, tại tổ dân phố Tân Tiến, xã Triệu Sơn (Thanh Hóa) bắt nguồn từ một quyết định thiếu tính pháp lý của chính quyền sở tại. Theo hồ sơ và các văn bản liên quan mà phóng viên thu thập được, vào thời điểm năm 2005, UBND xã Minh Dân, huyện Triệu Sơn cũ (sau đó xã Minh Dân sáp nhập vào thị trấn Triệu Sơn và đổi tên thành thị trấn Triệu Sơn, năm 2025 thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thị trấn Triệu Sơn đổi tên thành xã Triệu Sơn) có chủ trương xây dựng nhà văn hóa thôn 3 nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của người dân.

leftcenterrightdel
 Nhà văn hoá thôn 3 đang bị bỏ hoang.

Tuy nhiên, vị trí đất sân kho cũ của thôn có diện tích khoảng 110 m² được đánh giá là quá nhỏ, không đáp ứng được yêu cầu xây dựng nhà văn hóa. Trước thực tế đó, chính quyền xã cùng Ban lãnh đạo thôn đã vận động nhân dân tìm kiếm khu đất phù hợp hơn. Sau khi thảo luận, phương án được đưa ra là đổi đất giữa gia đình vợ chồng ông Lê Xuân Tâm và bà Lê Thị Văn với diện tích đất của xã tại khu sân kho.

Trong khi đó, gia đình bà Văn đã thực hiện nghĩa vụ của mình là bàn giao đất để xây dựng nhà văn hóa. Công trình sau đó được xây dựng và sử dụng suốt nhiều năm. Nhưng thửa đất sân kho mà xã cam kết giao cho gia đình bà thì lại chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Căn cứ Luật Báo chí năm 2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề UBND xã Triệu Sơn khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung thông tin Báo Bảo vệ pháp luật phản ánh, có văn bản thông tin tới cơ quan báo chí, đồng thời gửi Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh trước ngày 05/4/2026 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá theo quy định.

Đinh Huê