Ngày 9/12, Tòa án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phùng Văn Lảnh (SN 1976, ngụ tỉnh Sóc Trăng) với mức án 8 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo Phùng Văn Lảnh không phải là nhân viên kiểm phẩm gạo nhưng Lảnh nói dối với anh Tô Đông Pha và Nguyễn Thị Út cùng ngụ tỉnh An Giang là nhân viên kiểm phẩm gạo có quen biết nhiều kho gạo ở huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Lảnh nói với anh Pha mua gạo rồi giao cho Lảnh trực tiếp bán sẽ được giá cao nên anh Pha và chị Út tin tưởng. Ngày 16/12/2014, anh Pha giao cho Lảnh 60 tấn gạo xô trị giá gần 410 triệu đồng nhưng sau khi bán Lảnh đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền nói trên để chi xài cá nhân.

Trước đó, ngày 14/10/2014, Lảnh biết được anh Lê Văn Hùng, ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp có nhu cầu mua 50 tấn tấm loại ¾ để bán lại. Lảnh nói dối có 60 tấn tấm ở kho Docimexco bán giá 6.100 đồng/kg. Anh Hùng tưởng thật nên đồng ý mua và đặt cọc cho Lảnh hai lần 150.000.000 đồng. Sau khi nhận tiền, Lảnh chiếm đoạt chi xài cá nhân.

Như vậy, Lảnh đã dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của Tô Đông Pha, Nguyễn Thị Út và Lê văn Hùng với tổng giá trị tài sản trên 550 triệu đồng.

 

Theo Báo Đồng Tháp

.