Trong lúc hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên, một công an viên của xã đến can ngăn thì bị đuổi đánh. Kết quả, các đối tượng tham gia hỗn chiến đã nhận được bản án thích đáng.

 


Sau đó ngày 30/3, Vi gọi điện cho Long khiêu khích đánh nhau, Long nhờ Trịnh Võ Tàu (SN 1988, trú xã Hòa Phong, Hòa Vang, Đà Nẵng) “giúp đỡ”. Tàu gọi điện cho Vi và Vi thách đánh nhau với Long. Tối hôm đó, Tàu rủ Trần Quốc Thành (SN 1988), Phan Công Để (SN 1992), Phan Đình Minh (SN 1992), Nguyễn Đức Đồng (SN 1992), Nguyễn Đức Lực (SN 1991, tất cả cùng trú xã Hòa Phong, Hòa Vang, Đà Nẵng) tham gia. Long và Việt cùng đi và mang theo 3 cây mã tấu kiếm Vi đánh nhau nhưng Vi chạy được.

Hôm sau, Vi nhắn tin cho Tàu thách đánh nhau vào ngày mai. Trưa 31/3, Tàu mang theo 2 mã tấu và 2 con dao cùng với đồng bọ của mình đi taxi đến thôn Phước Thuận (xã Hòa Nhơn, Hòa Vang) đánh nhau với Vi và Việt.

Để chuẩn bị đánh nhau, Vi đến nhà Nguyễn Hữu Tín (SN 1992, trú cùng xã) mua rượu về uống để lấy khí thế chờ Tàu đến. Trong khi đang uống thì nhóm của Tàu đi taxi đến. Cả nhóm hỗn chiến nhưng do thất thế nên nhóm Vi bỏ chạy. Khi nhóm của Tàu đi taxi ra về thì gặp ông Lâm Văn Cư (SN 1962), là Công an an viên xã Hòa Nhơn nghe tin báo đến giải quyết vụ việc, yêu cầu tài xế taxi dừng xe và rút chìa khóa.

Lúc này Nguyễn Đức Lực hô hoán “xông lên chém và lấy chìa khóa lại”, còn Thành hô “Công an cũng chém”. Sau đó cả nhóm đuổi ông Cư nhưng ông Cư chạy vào nhà cháu mình tên Lâm Văn Biền đóng cửa lại. Tuy nhiên, Thành vẫn xông vào đập phá nhà cửa.

Sau khi quay trở ra, Trần Quốc Thành gặp Lân Văn Biền (cháu gọi ông Cư bằng cậu) và dùng dao cắt cổ Biền gây thương tích. Kết luận pháp y cho thấy Biền bị thương ở vùng cổ bên trái, tỉ lệ thương tật 20%. Còn Nguyễn Hữu Tín bị Trịnh Võ Tàu dùng mã tấu chém 1 nhát vào vùng vai phải gây thương tích 15%.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo và khai nhận hành vi phạm tội của mình, riêng Trịnh Võ Tàu và Trần Quốc Thành cho rằng hành vi của mình không phải là tội “giết người” và “chống người thi hành công vụ”. Tàu còn khai quanh co, chối tội.

Tuy nhiên, trước những chứng cứ từ cơ quan điều tra và lời khai tại tòa, Hội đồng xét xử cho rằng việc Tàu và Thành bị truy tố là có cơ sở. Hội đồng xét xử cũng cho rằng hành vi của các bị cáo là coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của người khác, gây mất an ninh trật tự.

Trịnh Võ Tàu và Trần Quốc Thành mỗi bị cáo nhận mức án 10 năm 6 tháng tù với 3 tội danh “Giết người”, “Chống người thi hành công vụ” và “Cố ý gây thương tích”.

Nguyễn Long 3 năm 3 tháng tù, Nguyễn Đức Lực 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Đức Đồng 2 năm 6 tháng tù, Phan Đình Minh 2 năm 6 tháng tù, Phan Công Để 2 năm 6 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ” và “Cố ý gây thương tích”.

Thái Bá Vi 12 tháng về tội “Chống người thi hành công vụ” (Vi bị bắt ngày 4/7/2014). Riêng Nguyễn Bá Việt nhận 13 tháng 5 ngày tù về tội “Cố ý gây thương tích” và đã được trả tự do ngay tại tòa vì thời gian tạm giam đã bằng với số năm thụ án (Việt bị bắt ngày 16/7/2013).

Về số tiền bồi thường thiệt hại, do các bị cáo đã đền bù toàn bộ tiền thuốc men cho các bị hại và những người bị hại không yêu cầu bồi thường nên Hội đồng xét xử không tuyên bồi thường.
 

Theo Dân trí

.