Thời tiết diễn biến phức tạp, nhiều hoạt động ngoài trời được rà soát

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát lúc 8 giờ ngày 23/8/2026, hồi 7 giờ cùng ngày, tâm bão số 4 ở trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, tương đương 62-74 km/giờ, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ khoảng 3 km/giờ.

Mưa, dông và hoàn lưu bão có khả năng tác động đến các hoạt động tham quan ngoài trời, hoạt động đường thủy, tham quan hang động, khu vực rừng cũng như các khu vực ven biển. Trước tình hình này, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động triển khai phương án bảo đảm an toàn và điều chỉnh hoặc tạm dừng hoạt động khi điều kiện thực tế không bảo đảm.

leftcenterrightdel
 Ninh Bình chủ động điều chỉnh hoạt động du lịch trước diễn biến bão số 4, bảo đảm an toàn cho du khách

Cụ thể, Khu du lịch sinh thái Tràng An từ ngày 21/8 đã tạm dừng 3 tuyến tham quan thường lệ và áp dụng tuyến thay thế tạm thời. Từ ngày 23/8/2026, toàn bộ hoạt động tại khu du lịch được tạm dừng cho đến khi có thông báo mới.

Khu du lịch sinh thái Thung Nham tạm dừng tham quan Hang Bụt và Động Tiên Cá từ ngày 21/8/2026 cho đến khi có thông báo mới.

Tại Vườn quốc gia Cúc Phương, hoạt động ngủ đêm trong rừng được tạm dừng từ ngày 21/8/2026 nhằm bảo đảm an toàn trước diễn biến thời tiết.

Vườn quốc gia Xuân Thủy tạm dừng hoạt động du thuyền cửa sông từ 5 giờ ngày 22/8/2026 do thực hiện cấm biển theo Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 21/8/2026 của UBND tỉnh Ninh Bình.

Đối với các khu du lịch ven biển gồm Thịnh Long, Hải Tiến và Giao Ninh, hoạt động du lịch cũng được tạm dừng từ 5 giờ ngày 22/8/2026 cho đến khi có thông báo mới, thực hiện theo quy định cấm biển.

Việc tạm dừng hoặc hạn chế hoạt động là biện pháp chủ động, mang tính tạm thời nhằm giảm thiểu rủi ro và bảo đảm an toàn cho du khách, người lao động trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Đáng lưu ý, việc tạm dừng tại một số khu, điểm không đồng nghĩa toàn bộ hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đều đóng cửa. Các khu, điểm và dịch vụ đáp ứng đầy đủ điều kiện an toàn vẫn có thể hoạt động theo thông báo của đơn vị quản lý. Việc mở cửa trở lại hoặc khôi phục các hoạt động bị hạn chế sẽ được xem xét căn cứ diễn biến thời tiết và điều kiện thực tế.

Sở Du lịch Ninh Bình cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến của bão số 4, tình hình mưa, lũ; phối hợp với các địa phương, khu, điểm và doanh nghiệp du lịch để cập nhật tình hình, kịp thời thông báo đến du khách, doanh nghiệp và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Du lịch Ninh Bình duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 8 tháng

Mặc dù tháng 8 chịu tác động của thời tiết bất lợi, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trong 8 tháng đầu năm 2026 vẫn ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Tổng lượt khách đến tham quan tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh 8 tháng năm 2026 ước đạt 19.787.372 lượt, tăng 24,13% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 98,93% kế hoạch năm. Trong đó, khách nội địa ước đạt 17.569.777 lượt, khách quốc tế đạt 2.217.595 lượt.

Theo chỉ tiêu thống kê về số khách đến du lịch tại tỉnh, 8 tháng đầu năm 2026 ước đạt 8.603.205 người, tăng 18,73% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, khách quốc tế ước đạt 964.171 người, tăng 44,44%.

Hoạt động lưu trú cũng tiếp tục tăng trưởng. Số lượt khách nghỉ tại các cơ sở lưu trú ước đạt 4.066.094 lượt, tăng 29,05%; số ngày khách lưu trú ước đạt 4.367.654 ngày khách, tăng 25,01%.

Tổng thu từ hoạt động du lịch 8 tháng năm 2026 ước đạt trên 20.611 tỷ đồng, tăng 21,80% so với cùng kỳ năm trước và vượt 3,05% kế hoạch năm.

Riêng trong tháng 8/2026, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh ước đón trên 983 nghìn lượt khách, tăng 29,81%; tổng thu hoạt động du lịch ước đạt gần 1.208 tỷ đồng, tăng 26,03% so với cùng kỳ năm trước.

Những con số trên cho thấy sức hút của điểm đến Ninh Bình tiếp tục được duy trì, trong khi các cơ quan quản lý và doanh nghiệp du lịch đang đặt yêu cầu an toàn của du khách lên hàng đầu trong bối cảnh thời tiết diễn biến bất thường.

Đinh Huê