(BVPL) - Ít ai có thể ngờ rằng, ông Trưởng phòng tư pháp huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã và đang dùng quyền lực để uy hiếp dân, thậm chí vị này còn dùng cả búa để đe dọa đối với hàng xóm láng giềng của mình.
 
Ông Thắng làm cổng sất chặn nối đi đất công
Ông Thắng làm cổng sất chặn nối đi đất công
 
Đó là toàn bộ nội dung đơn tố cáo mà báo Bảo vệ pháp luật nhận được từ anh Hoàng Văn Quế ở tổ dân phố Chợ 2, thị trấn Hùng Sơn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên, tố cáo ông Nguyễn Ngọc Thắng hiện đang giữ chức Trưởng phòng tư pháp huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên về những hành vi hung hãn, ngang ngược phá hoại phần móng nhà, dùng vũ lực và đe dọa nhằm uy hiếp, làm ảnh hưởng đến tinh thần, tính mạng của người khác để lấn chiếm đất công, gây mất trật tự an ninh khu phố, làm ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến gia đình anh. Cụ thể trong đơn anh Quế nêu: Sau khi mua đất vào cuối năm 2015, ngày 16/03/2016 vợ chồng anh được UBND huyện Đại Từ cấp GCNQSDĐ, mang số hiệu CB 516326 tại thửa số 72, tờ bản đồ số 12 tại tổ dân phố Chợ 2, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên có tổng diện tích là 60m2, mục đích sử dụng ở đô thị, thời gian sử dụng lâu dài, với ranh giới phía đông giáp đường bê tông (quốc lộ 37), phía tây giáp mương, phía nam giáp suối, phía bắc giáp đất ông Tuệ. Sau khi được nhà nước cấp GCNQSDĐ. Cũng tại thời điểm đó, vợ chồng anh đã quyết định xây nhà để ổn định gia đình và làm ăn buôn bán. Nhưng trong quá trình xây, gia đình nhà ông Thắng mặc dù không hề có một ít diện tích đất giáp ranh nào với gia đình anh Quế, đặc biệt là về mặt phía nam lại càng không có. Thế nhưng, phía gia đình nhà ông Thắng lại luôn có những hành vi và thái độ gây cản trở xây dựng đối với nhà anh Quế. Ngoài việc tố cáo gia đình ông Thắng cản trở bất hợp pháp trong việc xây dựng nhà ở của gia đình anh, trong đơn anh Quế còn tố cáo Nguyễn Ngọc Thắng về một số hành vi khác như lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép trên hành lang thoát lũ, dùng vũ lực và sử dụng hung khí nguy hiểm để uy hiếp người khác. Cụ thể: Trong khi thấy gia đình anh Quế xây dựng nhà, trước những động thái cản trở không thành, ngay lập tức ông Thắng đã cho người xây dựng tường rào và đổ bê tông bề mặt phần đất tiếp giáp với phía nam thửa đất của nhà anh Quế hiện nay. Đây là phần đất thuộc hành lang thoát lũ của thị trấn Hùng Sơn do nhà nước quản lý, đồng thời đây cũng là lối đi chung của nhiều hộ gia đình từ trước đến nay. Thế nhưng, để tỏ rõ ý đồ chiếm đoạt đất công, gần đây nhất một lần nữa ông Thắng lại cho xây dựng cổng sắt kiên cố trên lối đi chung này và khóa chặt lại theo kiểu nội bất xuất, ngoại bất nhập. Việc làm và hành động này của ông Thắng, đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của những gia đình đang sinh sống và làm ăn ở khu vực lân cận đó, đặc biệt là đối với hộ gia đình nhà anh Quế. Quá bức xúc với những việc làm ngang ngược và phi pháp của ông Thắng, anh Quế đã phải lên tiếng để ông Thắng tự xem xét lại những việc làm và hành động của mình như vậy có đúng hay không? Thế nhưng, mọi lời nói của anh Quế không những ông Thắng không tiếp thu mà ngược lại ông Thắng còn phản pháo lại một cách rất gay gắt bằng những hành động và lời nói mang đầy tính côn đồ. Thậm chí, để bịt miệng hàng xóm ông Thắng đã không ngần ngại dùng vũ lực đe dọa, phá hoại nhà cửa, uy hiếp đến tinh thần, sức khỏe cũng như tính mạng không chỉ đối với anh Quế mà còn cả với người nhà của anh. Cụ thể: Vào hồi 18h ngày 18/05 vừa qua khi anh Quế đang bán hàng trong nhà thì nghe thấy tiếng động lớn từ bên ngoài, ra quan sát anh Quế thấy ông Thắng đang dùng xà beng và búa tạ đào vào móng nhà anh, đồng thời đóng cọc sắt nhằm không cho gia đình anh mở cửa hậu... Trước sự phá hoại của ông Thắng, một lần nữa buộc anh Quế phải lên tiếng. Trong lúc lời qua tiếng lại, ông Thắng đã dùng búa tạ mang theo sẵn đuổi đánh anh Quế, đồng thời đe dọa sẽ đập chết anh Quế. Toàn bộ nội dung sự việc này, đã được anh Quế cũng như những người chứng kiến dùng điện thoại quay lại. Sau đó, anh Quế đã đăng tải đoạn video clip nói trên lên mạng xã hội facebook để xin ý kiến đánh giá của những người quan tâm. Ngay lập tức ông Thắng đã làm đơn tố cáo anh Quế ra cơ quan công an huyện Đại Từ với nội dung anh Quế đã tự ý dùng hình ảnh cá nhân và bôi nhọ người khác (Xin lưu ý ông Thắng hiện đang là Trưởng phòng tư pháp huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), nên lập tức công an huyện Đại Từ đã vào cuộc và hiện đang thu giữ của anh Quế một điện thoại đồng thời đang tiếp tục điều tra...
 
Ông Thắng dùng búa đống cộc sắt vào móng nhà anh Quế
Ông Thắng dùng búa đống cộc sắt vào móng nhà anh Quế
 
Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo của anh Quế, ngày 22/05/2016 nhóm phóng viên điều tra của báo Bảo vệ pháp luật đã có buổi trao đổi qua điện thoại với anh xung quanh những nội dung trong đơn mà anh đã tố cáo thì được biết: Sau khi anh có đơn gửi lên UBND thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, sáng ngày 21/05/2016, UBND thị trấn Hùng Sơn đã có giấy mời anh lên UBND thị trấn để giải quyết vụ việc theo nội dung đơn mà anh đã tố cáo. Tuy nhiên, khi lên UBND thị trấn làm việc ngoài các thành phần ban bệ của ủy ban, thì đương sự duy nhất là anh, còn phía gia đình nhà ông Thắng hoàn toàn không có ai. Trong buổi làm việc, đại diện UBND thị trấn Hùng Sơn có đề cập một số nội dung liên quan đến vụ việc nêu trên, tuy nhiên trong suốt quá trình của buổi làm việc tuyệt nhiên không có bất cứ một ai đề cập đến vấn đề sẽ xử lý những sai phạm của ông Thắng ra sao, mặc dù có thừa nhận những việc làm đó của ông Thắng như đã nêu là sai. Trong khi câu hỏi những sai phạm của ông Thắng tới đây sẽ được UBND thị trấn xử lý ra sao vẫn còn đang được “treo ở trên trời”, thì ngược lại UBND thị trấn Hùng Sơn lại bắt gia đình anh Quế phải xuất trình bản vẽ thiết kế của ngôi nhà mà anh đã xây, một việc hoàn toàn không liên quan gì đến vấn đề lấn chiếm đất công cũng như việc xây dựng tường rào, làm cổng sắt trái phép trên hành lang kè thoát lũ của ông Thắng.... 
 
Từ những tình việc làm ngang trái, "cạy chức lộng quyền" của ông trưởng phòng tư pháp, anh Quế và dư luận đang cho rằng, UBND thị trấn Hùng Sơn và một số cơ quan chuyên môn của huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đang cố tình "bao che", "dung túng" cho những việc làm sai trái của ông Thắng, dồn ép gia đình anh vào phía chân tường, hòng đưa gia đình anh vào chỗ bất lợi nhất trên con đường đi đòi công lý... Báo Bảo vệ pháp luật đề nghị  Huyện Uỷ, HĐND, UBND huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Tỉnh Uỷ, UBND tỉnh Thái Nguyên, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn điều tra xác minh làm rõ vụ việc. Nếu có phát hiện sai phạm phải kiên quyết xử lý. Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục theo dõi và đưa thông tin diễn biến của vụ việc tới bạn đọc ở kỳ tiếp theo.
 
Hà Thanh – Trọng Tài