(BVPL) - Công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo đi vào hoạt động, khai thác khoáng sản được nhiều năm nay. Tuy nhiên, hiện theo quan sát của phóng viên thì ngay sát toàn bộ khu vực công trường khai thác của công ty Núi Pháo nằm cạnh Quốc lộ 37 còn nhiều hộ dân đang sinh sống. Việc đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân nơi đây vẫn chưa thực sự được chính quyền địa phương và Ban lãnh đạo Công ty TNHH chế biến và khoáng sản Núi Pháo quan tâm.
 
Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Anh, cùng chồng là ông Nguyễn Đình Thắng trú tại xóm 1, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên: Việc Công ty TNHH khai thác Khoáng sản Núi Pháo chưa thỏa thuận đền bù tài sản đất đai, nhà cửa cho gia đình nhà bà, nhưng, hiện công ty này vẫn thường xuyên tiến hành bắn, nổ mìn để phục vụ cho việc khai thác khoáng sản đã gây thiệt hại nghiêm trọng về  tài sản, vật chất tinh thần và kinh tế ... cho gia đình bà và nhiều hộ dân sinh sống sát khu vực khai trường. Mặc dù, gia đình bà Anh đã rất nhiều lần gửi đơn đề nghị với UBND huyện Đại Từ, các cơ quan ban, ngành của tỉnh Thái Nguyên xem xét giải quyết. Song, gia đình bà Anh vẫn chưa hề được các cấp có thẩm quyền và chính quyền địa phương vào cuộc giải quyết dứt điểm… Hiện nay, cứ mỗi lần công ty cho bắn, nổ mìn để khai thác khoáng sản thì Ban lãnh đạo Công ty TNHH khai thác Khoáng sản Núi Pháo lại sử dụng các "chiêu bài" quen thuộc như: xuống từng hộ gia đình để vận động chạy mìn, nếu vận động không thành thì cho lực lượng bảo vệ của công ty đến để cưỡng chế các gia đình, chỉ với một lý do "đảm bảo an toàn tính mạng con người" ...(?!)
 
 
Sau khi nhận được những phản ánh trên của gia đình bà Nguyễn Thị Anh và nhiều hộ dân, phóng viên báo BVPL đã có cuộc điều tra, xác minh. Trong quá trình tác nghiệp, nhóm phóng viên báo BVPL đã trực tiếp chứng kiến một vụ "ẩu đả" khi thỏa thuận không thành giữa công ty và người dân trước giờ bắn, nổ mìn để phục vụ khai thác khoáng sản. Điều đáng nói là, những hành động, việc làm "ngang trái", bất chấp việc sai quy định pháp luật của đội ngũ bảo vệ của Công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo khi thực hiện nhiệm vụ được giao và cho rằng đó là các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân(?!) 
 
Ông Nguyễn Hoàng Long và ông Nguyễn Mạnh Hùng ở cùng xóm Hùng Sơn I, huyện Đại Từ cho biết: Cứ đến giờ bắn, nổ mìn để khai thác của Công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo thì chính quyền địa phương sở tại lại "nhắm mắt làm ngơ", các cơ quan thi hành pháp luật thì tỏ ra "bó tay", phó mặc số phận của người dân. Và nếu như họ có mặt tại hiện trường, thì cũng chỉ khoanh tay đứng "ngắm"...
 
Và hậu quả sau mỗi lần các hộ dân không bắt tay hợp tác với công ty, thì tài sản chỉ còn lại là một đống đổ nát... Kết cục những thiệt hại về tài sản, vật chất của người dân sau mỗi lần bắn, nổ mìn sẽ được công ty Núi Pháo, chính quyền địa phương sở tại và cơ quan thi hành pháp luật kết thúc bằng một biên bản để đánh giá thiệt hại về tài sản, vật chất trong quá trình bắn, nổ mìn gây ra, nếu như có yêu cầu từ người dân... (?!).
 
Từ những phản ánh trên, báo BVPL đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Nguyên sớm vào cuộc làm rõ những việc làm ngang trái của Công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo để trả lại quyền lợi cho người dân. Báo BVPL sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.
 
Hoàng Anh-Thế Hùng