(BVPL) - UBND tỉnh Bắc Ninh khắng định, 3 đoạn đê Hữu Cầu bị sạt lở nghiêm trọng do việc nạo vét dòng sông, khai thác cát trai phép gây ra.
 
3 đoạn đê bị sạt lở nghiêm trọng
 
Theo ghi nhận của phóng viên, sự cố sạt lở đê xảy ra tại vị trí K74 đê Hữu Cầu (thuộc địa bàn xã Quế Tân, huyện Quế Võ, Bắc Ninh).
 
Theo phản ánh của người dân, 3 đoạn đê Hữu cầu từ K73 đến K74, bị sạt lở nghiêm trọng. Tại đoạn K74, khoảng 50m đê bị sạt lở, nước sông lấn sâu vào thân đê. Khối lượng lớn đất bị nuốt trôi.
 
Đê Hữu Cầu sạt lơt nghiêm trọng do việc khai thác cát trái phép
Đê Hữu Cầu sạt lơt nghiêm trọng do việc khai thác cát trái phép
 
Ông Nguyễn Văn Hùng (ở thôn Xuân Thủy, xã Quế Tân) cho biết, lâu nay tình trạng khai thác cát trái phép và nạo vét lòng sông Cầu đã khiến nhiều đoạn đê bị ảnh hưởng. Hàng ngày, có hàng chục tàu hút cát, sỏi hoạt động tấp nập.
 
"Từ cuối tháng 2, một số đoạn đê đã bị sạt lở, chúng tôi đã báo lên chính quyền địa phương. Việc nạo vét lòng sông, khai thác cát, sỏi trái phép ở sông Cầu đang đe dọa tính mạng và tài sản của chúng tôi", ông Hân lo lắng.
 
Ông Hân cũng nghi ngờ, doanh nghiệp được cấp phép thực hiện dự án nạo vét, duy tu luồng đường thủy nội địa đã lợi dụng việc này đề hút cát, sỏi bán kiếm lời, gây sạt lở đê.
 
Theo quan sát của phóng viên, sự cố sạt lở đê vừa xảy ra nhưng các tàu nạo hút lòng sông và khai tác cát trên công Cầu vẫn diễn ra bình thường. Thậm chí gần điểm sạt lở đê, một số tàu hút cát vẫn ngang nhiên hoạt động.
 
Ngày 8/3, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Bảng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quế Võ cho biết, huyện này đã yêu cầu đơn vị nạo vét luồng lạch, bơm cát trả lại hiện trạng ban đầu. Huyện Quế Võ cũng ước tính để hoàn trả lại mặt bằng đê bị sạt lở, cần 30-50 tàu cát, với khối lượng khoảng 7.000 m3.
 
Trước sự cố nghiêm trọng này, ông Nguyễn Hữu Thành, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đi kiểm tra sự cố sạt lở đê tại K74.
 
Theo nhận định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh, việc bơm cát trả lại hiện trạng không xử lý dứt điểm được tình trạng sạt trượt chân mái đê và sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hành lang an toàn bảo vệ đê.
Ông Nguyễn Hữu Thành đã chỉ huyện Quế Võ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an xử lý nghiêm hành vi khai thác cát trái phép, đồng thời, có phương án khắc phục triệt để sự cố trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo an toàn cho đê.
 
Đề nghị dừng nạo vét lòng sông
 
Liên quan đến vụ sạt lở đê Hữu Cầu, sáng 9/3, UBND dân tỉnh Bắc Ninh đã phát đi thông báo kết luận của ông Nguyễn Hữu Thành tại buổi làm việc với Cục Đường thủy nội địa, Tổng cục Thủy lợi và các đơn vị liên quan đến dự án nạo vét, duy tu luồng đường thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm trê sông Cầu.
 
 
Theo kết luận này, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (là đơn vị Chủ đầu tư thực hiện dự án) ra văn bản yêu cầu đơn vị thi công thực hiện dự án nạo vét, duy tu luồng đường thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Cầu, tạm dừng thực hiện dự án từ ngày 10/3.
 
Vị lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đề nghị Cục Đường thủy nội địa ra văn bản yêu cầu đơn vị thi công dự án là công ty Cổ phần Trục vớt luồng hạ lưu (có trụ sở tại thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ) khẩn trương khắc phục sự cố làm sạt lở 3 đoạn đê Hữu Cầu, đảm bảo đúng quy định, chuẩn tắc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
"Sau khi có văn bản tạm dừng thực hiện dự án nạo vét giao Công an tỉnh tổ chức tuần tra 24/24h xử lý nghiêm các tàu thực hiện việc nạo vét, khai thác cát trên sông", ông Thành chỉ đạo.
 
Thông báo kết luận cũng quy trách nhiệm cho Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, nếu để tình trạng vẫn còn các tàu thực hiện việc nạo vét, khai thác cát.
Sáng cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cũng khẳng định với báo chí, tỉnh này chưa cấp phép cho tổ chức, cá nhân nào được nạo vét, khai thác cát trên sông Cầu, thuộc địa bàn Bắc Ninh quản lý.
 
Đức Thắng