Mặc dù các Cơ quan chức năng không ngừng nỗ lực đấu tranh, tìm biện pháp xử lý nhưng những năm gần đây tình trạng “đầu độc” rừng thông nhằm chiếm đất mặt tiền ven Quốc lộ 28 (thuộc địa phận huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông) vẫn diễn biến rất phức tạp.

leftcenterrightdel
Hàng ngàn cây thông ven quốc lộ 28 bị kẻ gian "đầu độc" không thương tiếc.

Đặc biệt, ở các địa bàn xã Quảng Sơn và xã Đắk Ha (huyện Đắk G’long) việc “đầu độc” rừng thông đang diễn ra phổ biến. Để triệt hạ rừng thông ven Quốc lộ 28, các đối tượng đã tìm cách khoan lỗ vào thân cây hoặc dùng dao lột vỏ cây rồi đổ thuốc sâu vào. Với thủ đoạn này, chỉ trong vòng 1 tháng, những cây thông bị đầu độc sẽ tự rụng lá và chết khô.

leftcenterrightdel
Hàng loạt cây thông bị ken, vạc vỏ, khoan lỗ và đang chết dần... 

Theo báo cáo của UBND xã Quảng Sơn, trong tháng 10/2019, Ban Lâm nghiệp của UBND xã này đã phối hợp với các đơn vị liên quan, tiến hành kiểm tra, đo đếm và ghi nhận có hơn 6,6 ha đất bị phá, 1.400 cây thông bị ken, vạc vỏ, khoan lỗ đổ hóa chất.

leftcenterrightdel
Dù treo biển "Cấm phá rừng" nhưng hàng ngàn cây thông dọc theo Quốc lộ 28 vẫn bị "đầu độc" hàng loạt. 

Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Đình Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn cho biết, chính quyền địa phương đã dùng rất nhiều biện pháp tuyên truyền, tuần tra bảo vệ... nhưng tình trạng rừng thông bị “đầu độc” vẫn không ngừng diễn ra.

Theo ông Tuấn, phương tiện đầu độc cây thông rất đơn giản, chỉ cần 1 cái khoan và một lọ thuốc xách trên tay là người dân có thể đầu độc thông được, và việc phát hiện lại càng khó hơn.

leftcenterrightdel
Tình trạng rừng thông bị “đầu độc” vẫn không ngừng diễn ra. 

Trước tình trạng nói trên, vào ngày 23/11, Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết, Tỉnh ủy vừa quyết định thành lập 2 đoàn công tác do 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo để kiểm tra toàn diện công tác quản lý đất đai, bảo vệ rừng phòng hộ, cảnh quan ven đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 28. Cũng theo thông tin này, cả 2 Đoàn công tác sẽ do đích thân 2 Phó Bí thư tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo.

leftcenterrightdel
Một góc rừng thông đã chết trắng và khu rừng sắp trở thành rừng trọc.
leftcenterrightdel
Hàng trăm cây thông bị "đầu độc" đang chết dần... 
 

Trước đó, cuối tháng 10/2019 Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng, đồng thời ra quyết định truy nã 1 đối tượng về hành vi "Hủy hoại rừng".

Theo đó các đối tượng này đã hủy hoại 1159 cây thông có tuổi đời trên 30 năm thuộc rừng phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14 với thủ đoạn khoan lỗ trên thân cây thông rồi đổ thuốc diệt cỏ vào cho cây thông chết từ từ để chiếm đất mặt tiền.

Nguyễn Chính