Nhận đất  rồi “phủ bạt” nhiều năm

Người dân xung quanh khu vực này cho biết, chẳng ai biết chắc lần cuối cùng dự án Bệnh viện Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định (nằm trên đường Hàn Thuyên, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) có người ngó ngàng tới là khi nào; Chỉ biết, cổng vào đã gỉ sét, toà nhà xuống cấp theo năm tháng, trong khuôn viên thì cỏ mọc um tùm, nước đọng lổn nhổn bẩn thỉu, nhếch nhác giữa đô thị hiện đại…rất lãng phí, xót xa.

leftcenterrightdel
 Bệnh viện Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định nằm ở trung tâm phường Nam Định (Ninh Bình)

Theo tìm hiểu của phóng viên, Bệnh viện Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, chịu sự chỉ đạo và quản lý toàn diện của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. Mặc dù có Quyết định thành lập từ năm 2016, nhưng những gì còn sót lại ở thời điểm này là một khoảng “đất chết”, không sửa chữa, không phá, không cải tạo... Người dân từng viết đơn phản ánh và cũng từng kỳ vọng cơ quan có thẩm quyền sẽ “ra tay”, nhưng năm này qua năm khác, dự án vẫn đứng đó, như thể thách thức cả thời gian. 

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 15/7/2016, Bộ Y tế đã ra Quyết định về việc thành lập Bệnh viện Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định thuộc Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định theo phương thức vay vốn để đầu tư xây dựng, thành lập mới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Mục đích ra đời của bệnh viện để phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn và là cơ sở thực hành cho sinh viên nhà trường.

Sau khi được thành lập dựa trên cơ sở tiếp nhận nguyên trạng nhà, đất của Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Nam Định, đến nay, bệnh viện chưa hoàn thiện việc sửa chữa, bỏ phí nhiều năm qua, chưa đưa vào khai thác sử dụng theo như kỳ vọng, khiến dư luận và nhân dân trên địa bàn rất xót xa và thắc mắc.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Trong khuôn viên bệnh viện đầy rác rưởi, nhếch nhác, bẩn thỉu.

Được biết, ngày 25/7/2016, Bộ Tài chính đã có Quyết định về việc điều chuyển cơ sở nhà, đất từ UBND tỉnh Nam Định về Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định sử dụng. Theo đó, điều chuyển nguyên trạng cơ sở nhà, đất của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định tại địa chỉ số 255 đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định với diện tích đất 2.339,3 m2, giá trị theo sổ sách 14.737.590.000 đồng và tổng diện tích sàn xây dựng nhà là 3.847 m2 (6 ngôi nhà) và các vật kiến trúc khác, tổng nguyên giá 7.453.976.000 đồng, giá trị còn lại 4.103.893.000 đồng về Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định quản lý, sử dụng.

Ngày 17/10/2016, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Nam Định và Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định cũng đã có bản cam kết hỗ trợ kinh phí để thực hiện di chuyển mua sắm trang thiết bị kỹ thuật cho Đài Phát thanh  và truyền hình tỉnh Nam Định ra địa điểm mới. Hai bên cùng thống nhất, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đồng ý hỗ trợ kinh phí cho Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Nam Định thực hiện di chuyển, mua sắm trang thiết bị kỹ thuật ra địa điểm mới với số tiền là 20 tỉ đồng.

Và đến ngày 30/12/2016, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã ra Quyết định Hỗ trợ kinh phí để thực hiện di chuyển, mua sắm trang thiết bị kỹ thuật cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nam Định ra địa điểm mới để bàn giao về trường với số tiền 20 tỉ đồng; Nguồn kinh phí hỗ trợ được trích từ việc vay Ngân hàng TMCP đầu tư Thành Nam 10 tỉ đồng và trích từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp năm 2015, 2016 của trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 10 tỉ đồng. 

Vì sao đất vàng thành... đất hoang? 

Trao đổi về nguyên nhân dự án bệnh viện nói trên đã thành lập từ lâu nhưng hiện không hoạt động, ông Lê Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định cho rằng, dịch COVID -19 đã ảnh hưởng tới nguồn thu của nhà trường cũng như việc triển khai sửa chữa bệnh viện. Sau khi đi vào hoạt động một thời gian thấy không hiệu quả nên nhà trường đã đề xuất giải thể bệnh viện.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Nhiều hạng mục xuống cấp, hư hỏng.

Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc hỗ trợ kinh phí để thực hiện di chuyển mua sắm trang thiết bị kỹ thuật cho Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Nam Định ra địa điểm mới (thời điểm ông Tùng giữ chức vụ Hiệu trưởng nhà trường và cũng là người ký tên trong bản cam kết thoả thuận hỗ trợ kinh phí…) thì ông Tùng trả lời, không nhớ. 

Theo lãnh đạo Nhà trường, bệnh viện có hoạt động một thời gian và chủ yếu thực hiện việc khám sức khoẻ, khám cho người cao tuổi, cán bộ, sinh viên trong nhà trường, không khám dịch vụ. Nhưng sau một thời gian hoạt động không hiệu quả, Bệnh viện đang làm thủ tục giải thể và hiện nhà trường đang phải làm song song hai việc, một là thủ tục giải thể bệnh viện, hai là chuyển đổi mục đích sử dụng khu nhà, đất nói trên. Sau khi có quyết định giải thể, đơn vị sẽ tiến hành sửa chữa công trình nhằm phục vụ cho mục đích sử dụng của nhà trường.

“Hiện nay, tôi làm Chủ tịch Hội đồng trường, nắm vai trò chủ trương, còn Hiệu trưởng nhà trường mới là người tổ chức thực hiện. Về việc chậm hay vướng chỗ nào thì Hiệu trưởng phải báo cáo Đảng uỷ, Hội đồng trường. Thời điểm này, tôi vẫn chưa nhận được báo cáo cụ thể.”, ông Tùng cho biết.

Một mảnh đất giá trị với công trình cao tầng đồ sộ giữa trung tâm thành phố nhiều năm qua thay vì được phát huy hiệu quả, lại để "phủ bạt" nhiều năm, không chỉ gây lãng phí tài nguyên đất đai, mà còn kéo theo nhiều hệ lụy như: Mỹ quan đô thị bị phá vỡ; Nguy cơ về an ninh, môi trường; tạo nên sự bức xúc cho dư luận...

Sự lãng phí không chỉ nằm trong khuôn viên của bệnh viện mà còn liên quan đến kinh phí trong công tác bàn giao trụ sở. Thiết nghĩ, cơ quan có thẩm quyền cần thanh tra, kiểm tra về công tác quản lý tài chính ở dự án này và sớm có phương án chỉ đạo để phát huy được hiệu quả của công trình ở vị trí đắc địa này.

Đinh Huê