(BVPL) - Thời gian gần đây, ồ ạt các dự án nghìn tỷ được đầu tư vào Quảng Ninh, do đó, nhu cầu về nguồn cát, sỏi để san lấp mặt bằng và xây dựng ngày càng lớn. Dẫn đến tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép lại tái diễn ở một số nơi trên địa bàn của tỉnh.  
 
Theo phản ánh của người dân, tại một số điểm trên sông Tiên Yên của huyện Tiên Yên (Quảng Ninh), tình trạng khai thác cát, cuội, sỏi trái phép, gây ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự và nhất là gây sạt lở, xói mòn dòng chảy các lòng sông, suối ảnh hưởng trực tiếp đến đất canh tác nông nghiệp của người dân trên địa bàn.
 
Trên sông Tiên Yên đoạn chảy qua thôn Hợp Thành, thuộc địa bàn xã Phong Dụ (huyện Tiên Yên) đã nhiều tháng nay, các xe tải, máy múc “vô tư” khai thác cát, cuội, sỏi trái phép. Có đoạn bị múc sâu sát vào đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Cát, cuội, sỏi được các máy múc chất thành đống để các xe tải chở đi bán, gây thất thoát tài nguyên và tiền thuế của nhà nước… Người dân bức xúc đã nhiều lần phản ánh, chính quyền biết nhưng lại không xử lý dứt điểm.
 
Trên sông Tiên Yên có đoạn bị cát tặc múc thành ao
Trên sông Tiên Yên có đoạn bị cát tặc múc thành ao
 
Tại khu vực đập thủy điện Khe Soong trên địa bàn huyện Tiên Yên, tình trạng khai thác trái phép diễn ra công khai hơn. “Cát tặc” cho máy hút xuống lòng sông để hút cát, sau đó cát được bơm vào bãi để vận chuyển đi nơi khác.
 
Không chỉ xảy ra ở huyện Tiên Yên, tình trạng khai thác cát trái phép còn tái diễn ở khu vực khác của tỉnh Quảng Ninh như: Thành phố Hạ Long; Vân Đồn; Đầm Hà; Bình Liêu…. Trước thực trạng nạn khai thác cát trái phép đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, để giữ nghiêm trật tự kỷ cương, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu vừa có công điện yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, xử lý khai thác cát trái phép.
 
Công điện nêu rõ, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng của địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước, thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo thẩm quyền các hoạt động khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát trái phép trên địa bàn. Phó Chủ tịch Đặng Huy Hậu nhấn mạnh, địa phương nào để xảy ra nạn khai thác khoáng sản trái phép, Chủ tịch UBND địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh. 
 
Phó Chủ tịch Đặng Huy Hậu cũng yêu cầu các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Ban quản lý Khu kinh tế, Công an tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành mình tăng cường công tác quản lý; chỉ đạo, yêu cầu nhà thầu các dự án: Công viên Đại Dương, Khu nghỉ dưỡng 5 sao đảo Rều, Đường cao tốc Hạ Long- Hải Phòng… không sử dụng cát không có nguồn gốc hợp pháp để làm vật liệu san nền.
 
 Hoàng Hưng- Quang Chiến