(BVPL) - Sau loạt bài “xe vua”, cát lậu đang diễn ra trên địa bàn huyện Xuân Lộc (Đồng Nai), chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Luật sư Nguyễn Tiến Mạnh - Giám đốc Công ty Luật Hồng Long và Luật sư Ngô Việt Bắc – Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh, Trưởng văn phòng Luật sư Sài Gòn – Tây Nguyên, nhằm làm rõ những sai phạm đang diễn ra tại đây. Đồng thời cũng cần làm rõ trách nhiệm của cơ quan chức năng khi vẫn tiếp tục “làm ngơ”, chưa thực sự vào cuộc để xử lý triệt để những sai phạm.
 
 
Bên cạnh bị xử phạt về vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác khoáng sản thì chủ cơ sở khai thác cát Ngọc Công còn có thể bị truy cứu trách nhiệm theo khoản 2, Điều 172 BLHS năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định: “Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”. Theo đócó thể bị phạt tù từ hai năm đến mười năm trong trường hợp phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.
 
Ngoài ra các hộ dân tại ấp Tân Hữu, xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai là những hộ bị thiệt hại trực tiếp từ hành vi khai thác cát và ngăn dòng của việc khai thác cát có thể khởi kiện và yêu cầu Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định của Bộ Luật Dân Sự năm 2005.
 
Hải Lê
.