leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ cháy được phong tỏa để điều tra

Theo đó, khoảng hơn 1h sáng cùng ngày, nhiều người dân cạnh ngôi nhà số 338/26 đường Âu Cơ (phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM) phát hiện ngọn lửa bùng phát ở khu vực tầng trệt của căn nhà nên hô hoán.

Nghe tiếng kêu cứu, 2 người gồm chị Trần Thị Ái Phương (SN: 1973) và cháu Phan Tấn Tài (SN: 2017) thoát được ra ngoài, 2 người còn lại là bà Võ Thị Huệ (SN: 1957) và ông Huỳnh Văn Quân (SN: 1958) bị kẹt lại bên trong.

Nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC quận Tân Bình và quận 11 đã huy động nhiều xe cứu hỏa, cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác cứu hộ.

Khoảng gần 30 phút sau, đám cháy cơ bản được khống chế. Theo ghi nhận ban đầu, 2 người bị bỏng nặng được đưa vào BV Chợ Rẫy cấp cứu, phần lớn diện tích căn nhà và 4 xe máy cùng các vật dụng trong nhà bị thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa họa đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Mai Phong