Dây điện, cáp viễn thông, cáp truyền hình số giăng mắc chằng chịt trên nhiều cột điện ở các tuyến phố không chỉ làm mất mỹ quan đô thị, mà còn tạo nguy cơ cháy nổ gây mất an toàn hệ thống điện lưới quốc gia, cũng như nguy hiểm cho người dân…

 


Hàng năm, trong hợp đồng thuê cột điện để “gá” cáp, Điện lực Biên Hòa đều yêu cầu các đơn vị viễn thông, truyền hình khi treo cáp phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, tuân thủ quy trình, quy phạm về an toàn điện và phải phù hợp với quy hoạch và mỹ quan đô thị, cũng như phải gắn thẻ nhận diện cáp của mình. Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy nhiều nhà mạng đã không tuân thủ. Ngoài số vụ vi phạm nhỏ được nhắc nhở, mỗi năm có khoảng 5-6 vụ cố ý vi phạm bị Công ty TNHH một thành viên điện lực Đồng Nai đề nghị Sở Công thương ra quyết định xử phạt.
 

Theo Báo Đồng Nai

.