Theo đó, vào hồi 10h ngày 9/9, tàu Thái Bình Dương thuộc Công ty TNHH Cơ giới Mỹ Dung đang vét luồng hàng hải tại tọa độ 19­018’N – 105059’E, thì phát hiện có một người đang trôi dạt trên biển.

leftcenterrightdel
 Quân y đơn vị kiểm tra sức khỏe, chăm sóc y tế cho nạn nhân.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn đã điều tàu của đơn vị nhanh chóng tiếp cận vị trí, phối hợp với tàu Thái Bình Dương kịp thời cứu vớt người gặp nạn và đưa về Trạm Kiểm soát Biên phòng Biện Sơn.

Tại đây, nạn nhân đã được quân y đơn vị chăm sóc sức khỏe và nhanh chóng trở lại bình thường.

Nạn nhân là anh Lê Bá Linh (SN 1981), trú tại thôn Đồng Tiến, xã Quỳnh Hợp, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Anh Linh cho biết, khi đang đi trên tàu mành chụp cùng với anh Lê Bá Bưởi là người cùng thôn, thì anh bị vướng vào dây tời và rơi xuống biển mà không ai biết.

Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn đã thông báo cho Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, chính quyền xã Quỳnh Hợp (tỉnh Nghệ An) và gia đình để trao trả nạn nhân./.

Bình Minh