    |
 |
Trường THPT Long Trường (TP HCM). |
Mới đây, phản ánh đến báo Bảo vệ pháp luật bà Phạm Thị Kim Ch. (trú tại phường Gia Định, TP HCM), là phụ huynh em Quách Minh K. (SN 2009, hiện học lớp 11A2, Trường THPT Long Trường) cho biết, nhà trường đã gây khó khăn, chậm trễ, thậm chí có dấu hiệu từ chối giải quyết việc chuyển trường hợp pháp cho cháu bà, khiến em K. đứng trước nguy cơ phải nghỉ học.
Theo trình bày, em Quách Minh K. hiện được ông bà ngoại nuôi dưỡng vì bố mẹ ly dị, mẹ bị ung thư. Gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn, không đủ điều kiện kinh tế để trang trải chi phí học tập, đi lại quá xa.
Trong khi đó, Trường THPT Long Trường nơi em K. đang theo học nằm cách nhà quá xa (hơn 20km), việc di chuyển hàng ngày tốn kém và vượt ngoài khả năng của gia đình. Để tạo điều kiện tốt nhất cho cháu, bà Ch. đã hoàn tất hồ sơ xin chuyển trường về Trường THPT Thanh Đa – một trường gần nhà, phù hợp hoàn cảnh.
Theo xác nhận, Trường THPT Thanh Đa đã đồng ý tiếp nhận em K. Tuy nhiên, khi tiến hành các thủ tục xin chuyển trường tại Trường THPT Long Trường, gia đình liên tục gặp khó khăn. Nhà trường bị phản ánh là không hướng dẫn rõ ràng, yêu cầu thêm các giấy tờ không cần thiết, nhiều lần hẹn đi hẹn lại, hoặc đưa ra các lý do không thỏa đáng. Thậm chí người nhà của em K. còn bị bảo vệ xua đuổi, không cho vào trường để làm việc. Sau đó gia đình tìm hiểu thì biết bảo vệ quá tuổi lao động. Trong khi hồ sơ của em K. gặp trục trặc, thì một học sinh khác tại trường THPT Long Trường cũng xin chuyển về trường THPT Thanh Đa lại thuận lợi và được ông Nguyễn Văn Thuận, Phó Hiệu trưởng ký cho chuyển.
Theo bà Ch. cho biết, hạn cuối cùng để Trường THPT Thanh Đa tiếp nhận học sinh đã trôi qua do sự chậm trễ từ phía Trường THPT Long Trường. Hậu quả là đến nay, em Quách Minh K. đứng trước nguy cơ không được đến trường, bị tước đi quyền học tập hợp pháp.
Điều đáng chú ý, được biết Trường THPT Long Trường đã giải quyết cho hàng chục học sinh khác được chuyển trường trong thời gian qua, nhưng không hiểu vì sao riêng trường hợp của em Quách Minh K. lại không được xem xét giải quyết.
Trả lời phóng viên báo Bảo vệ pháp luật về vấn đề nêu trên, ông Nguyễn Văn Thuận – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Long Trường cho biết, khi gia đình em K. làm thủ tục xin chuyển trường thì lúc này nhà trường chưa có Hiệu trưởng nên phải đợi, đến khi cô Hiệu trưởng về thì Nhà trường cũng đã đồng ý theo nguyện vọng và khi hết học kỳ I sẽ cho em K. chuyển trường. Tuy nhiên người nhà em K. đã không đồng ý chờ đợi và đã rút hồ sơ khỏi Nhà trường.
Trả lời về việc tại sao trong khoảng thời gian nhà Trường chưa có Hiệu trưởng thì Phó Hiệu trưởng – ông Nguyễn Văn Thuận vẫn ký cho hàng chục học sinh khác được chuyển trường nhưng riêng trường hợp của em K. thì phải “đợi”? ông Thuận lý giải là thời điểm đó nhiều học sinh xin chuyển trường nên nhà trường phải giải quyết từ từ.
Được biết, đến ngày 10/9/2025 là thời hạn cuối để chuyển trường nhưng Trường THPT Long Trường vẫn không đồng ý cho em K. chuyển trường và thông báo trường hợp em K. phải đợi đến hết học kỳ I sẽ cho chuyển trường. Tuy nhiên, một điều khó hiểu là ngày 26/9/2025 thì Trường THPT Long Trường vẫn ký đồng ý cho một học sinh khác chuyển trường mặc dù thời gian này ngoài thời gian chuyển trường theo quy định. Lý giải về trường hợp này ông Nguyễn Văn Thuận lại nói là “tùy từng trường hợp”.
Được biết, hiện nay gia đình em Quách Minh K. đã rút hồ sơ khỏi trường THPT Long Trường và cũng không còn được nhận vào Trường THPT Thanh Đa vì quá hạn. Em K. hiện không được đi học gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi học tập của em K.
Việc Trường THPT Long Trường ký đồng ý cho hàng chục học sinh khác được chuyển trường, thậm chí có học sinh chỉ cách Trường có 2km nhưng vẫn được đồng ý cho chuyển trường còn em Quách Minh K. có hoàn cảnh khó khăn, đi xa hơn 20km lại phải “đợi” hết học kỳ I mới cho chuyển trường. Hơn thế nữa, trường hợp một học sinh khác được Trường THPT Long Trường ký đồng ý cho chuyển trường vào ngày 26/9/2025, ngoài thời gian chuyển trường theo quy định đã dấy lên nhiều nghi vấn xung quanh việc “chuyển trường” tại Trường THPT Long Trường.
Dư luận mong rằng, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM sẽ nhanh chóng xem xét, có chỉ đạo trực tiếp để bảo đảm công bằng, minh bạch và quyền lợi học tập cho học sinh Quách Minh K. tránh để xảy ra tình trạng “người được, người không” trong cùng một thủ tục chuyển trường.