Công an Phường xác định có hành vi vi phạm và xử phạt hành chính?

Theo nội dung phản ánh của ông Đỗ Bá Vượng, vào các ngày 2/12/2025,  5/1/2026, 11/2/2026, 12/2/2026 và ngày 3/3/2026, ông đã làm đơn gửi Công an TP Hải Phòng, Công an phường Lê Thanh Nghị tố giác Tr.V.C (trú tại phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng) đề nghị tiến hành điều tra, xử lý người này về hành vi sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook cá nhân chia sẻ bài viết với nội dung thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín, của cá nhân ông Vượng và gia đình ông.

Cụ thể, Tr.V.C đã sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng tải trên trang Facebook cá nhân và trên nhiều hội nhóm Facebook trong thời gian dài (khoảng hơn 4 tháng) với rất nhiều nội dung, thông tin sai sự thật, vu khống, bôi nhọ, chửi rủa, xúc phạm, phỉ báng danh dự, nhân phẩm uy tín của cá nhân ông, gia đình ông, Công ty TNHH sản xuất cơ khí Thịnh Vượng (Công ty Thịnh Vượng) và hình ảnh Công ty do ông làm đại diện.

leftcenterrightdel
 Quyết định xử phạt vi phạm hành của Công an phường Lê Thanh Nghị đối với ông Tr.V.C do đã thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân ông Đỗ Bá Vượng.


Sau khi tiếp nhận đơn tố giác của ông Vượng, ngày 13/3/2026, Công an phường Lê Thanh Nghị có Thông báo số 712/TB-CAP gửi công dân về việc giải quyết đơn.

Thông báo số 712/TB-CAP nêu rõ: Căn cứ các thông tin, tài liệu, Công an phường Lê Thanh Nghị thu thập được, xác định ông Tr.V.C đã có hành vi vi phạm: “Sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook cá nhân chia sẻ bài viết với nội dung chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân ông Đỗ Bá Vượng” quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Cũng theo Thông báo số 712/TB-CAP, ngày 6/3/2026 Trưởng Công an phường Lê Thanh Nghị đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành số 638/QĐ-XPHC đối với ông Tr.V.C bằng hình thức phạt tiền và yêu cầu ông Tr.V.C gỡ các bài đã đăng có nội dung “giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm trên không gian mạng".

leftcenterrightdel
 Việc đăng thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân và ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Công ty Thịnh Vượng.


VKSND TP Hải Phòng có văn bản đề nghị phân loại xử lý đơn và thông báo kết quả giải quyết

Tuy nhiên, theo phản ánh của ông Vượng, sau khi Công an phường Lê Thanh Nghị ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tr.V.C thì trên mạng xã hội Facebook lại xuất hiện một Facebook mới với nickname là “Dùng Vượng” ghép từ tên của bố đẻ ông Vượng (đã mất) và tên ông liên tục đăng hình ảnh cá nhân ông, hình ảnh Công ty Thịnh Vượng kèm theo nhiều nội dung vu khống, chửi rủa, xúc phạm, làm nhục cá nhân ông, gia đình ông và Công ty Thịnh Vượng.

Đồng thời tài khoản này còn chia sẻ lên nhiều hội nhóm Facebook khác có nội dung kêu gọi mọi người tẩy chay, không làm ăn với ông và Công ty Thịnh Vượng. Điều đáng nói, hình ảnh kèm nội dung trong các bài đăng trên Facebook “Dùng Vượng” có nội dung giống như các bài đăng trong Facebook của cá nhân đã bị ông tố cáo trước đó.

Chưa dừng ở đó, ông Vượng còn cho biết thêm, Tr.V.C thường xuyên đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm đến nhà ông và Công ty tiếp tục có những lời lẽ chửi bới, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, gây hoang mang và khiến gia đình ông vô cùng bức xúc.

leftcenterrightdel
 Các Phiếu chuyển đơn của VKSND TP Hải Phòng gửi Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng liên quan đến tố giác của công dân.


Không đồng ý với Thông báo số 712/TB-CAP của Công an phường Lê Thanh Nghị về việc chỉ xử phạt hành chính đối với đối tượng Tr.V.C, sau đó ông Vượng đã làm đơn khiếu nại; đồng thời làm đơn gửi Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng (PA05) đề nghị sử dụng nghiệp vụ để điều tra, xác minh, Facebook “Dùng Vượng” do ai đăng ký, sử dụng để xử lý nghiêm đối tượng này.

Ông Đỗ Bá Vượng cho rằng, hành vi cố tình vu khống và xúc phạm, làm nhục cá nhân ông, gia đình ông, Công ty đã ảnh hưởng và gây hậu quả rất nghiêm trọng đến cuộc sống của ông, gia đình và công việc kinh doanh của Công ty Thịnh Vượng. 

Liên quan đến vụ việc này, ngày 28/4/2026, VKSND TP Hải Phòng có Phiếu chuyển đơn số 1194/PC-VKSHP gửi Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng để phân loại xử lý đơn và thông báo kết quả cho Thanh tra - Khiếu tố VKSND thành phố biết. Trước đó, VKSND TP Hải Phòng cũng đã có Phiếu chuyển đơn số 392/PC-VKSHP ngày 10/12/2025 về cùng nội dung này.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Kiệm, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết: Thời gian qua, lợi dụng sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin, mạng internet và mạng xã hội, nhiều đối tượng đã lợi dụng sự sơ hở, thiếu các nền tảng, công cụ pháp lý và công nghệ cần thiết, có hiệu quả trong quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin và môi trường internet để làm công cụ, môi trường tấn công, xúc phạm danh dự, bôi nhọ, vu khống các cá nhân, tổ chức. 

Hiện nay công tác quản lý nhà nước đối với môi trường internet, mạng xã hội đã tương đối hoàn chỉnh, cơ quan bảo vệ pháp luật đã có những công cụ hiệu quả, các cơ quan/đơn vị chuyên trách quản lý nhà nước trong lĩnh vực này đã phát huy rất tích cực, nhiều đối tượng sử dụng biện pháp ẩn danh, tên ảo, nick ảo, dấu địa chỉ khi thực hiện hành vi tấn công, xúc phạm, vu khống nay bôi nhọ các cá nhân/tổ chức trên không gian mạng đã bị xử lý thích đáng, nghiêm khắc. 

Cũng theo Luật sư Nguyễn Văn Kiệm, hành vi xúc phạm, bôi xấu, vu khống người khác trên mạng internet có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội làm nhục người khác” (Điều 155) hoặc “Tội vu khống” (Điều 156) theo quy định của Bộ luật Hình sự. Tùy vào tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi, người vi phạm có thể đối mặt với mức hình phạt tù cao nhất lên đến 7 năm tù khi các cơ quan tố tụng thụ lý và điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Hiện ông Vượng tiếp tục đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền nhanh chóng điều tra, có biện pháp ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm hành vi của đối tượng vu khống, xúc phạm ông và gia đình ông nhằm bảo đảm an ninh trật tự xã hội, tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân. Đồng thời, xem xét xử lý việc kiểm duyệt không có căn cứ của các trang Facebook của các hội nhóm đã đăng tải hình ảnh cá nhân, doanh nghiệp kèm theo các lời lẽ chửi rủa,  vu khống, xúc phạm người khác trên trang hội nhóm của mình trong thời gian qua.

Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục phản ánh về vụ việc này khi có thông tin mới!

PV