Sáng 23/10, TAND TP Hà Nội đưa vụ án “Trốn khi đang bị áp giải” ra xét xử. Theo đó, Nguyễn Văn Trung (trú quận Hà Đông) bị đưa ra xét xử về tội “Trốn khi đang bị áp giải” theo quy định tại Điều 386, khoản 2, điểm b - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trung là đối tượng đã bỏ trốn khi đang được dẫn giải tới xét xử tại TAND quận Hà Đông (Hà Nội) vào ngày 18/6/2020.

Liên quan đến vụ án, còn có các bị cáo: Nguyễn Quốc Hiếu (51 tuổi, trú tại phường La Khê, quận Hà Đông) về tội “Che giấu tội phạm”; Bùi Đức Anh (42 tuổi, trú tại phường Quang Trung, quận Hà Đông) bị xét xử về tội “Không tố giác tội phạm”.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Văn Trung bị tuyên 42 tháng tù .

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, sáng 18/6, tổ công tác gồm 7 cảnh sát áp giải Nguyễn Văn Trung và 6 bị cáo đến TAND quận Hà Đông để xét xử một số vụ án hình sự.

Khi công an mở khóa số 8 bên tay trái, Trung lợi dụng sơ hở của lực lượng làm nhiệm vụ đã nhảy qua lan can hành lang, chạy ra cổng tòa án.

Thấy cảnh sát truy đuổi, Trung lấy 2 dao nhọn ở quán phở tấn công lực lượng chức năng và tẩu thoát.

Sau khi bỏ trốn, Trung được Hiếu bao che, cho ăn, ở và sinh hoạt tại nhà. Còn Đức Anh biết việc làm của Trung nhưng không tố giác với cơ quan công an. Rạng sáng 21/6, lực lượng truy nã của Công an TP Hà Nội bắt giữ Nguyễn Văn Trung.

Trong vụ án, cơ quan chức năng kết luận, tổ cảnh sát liên quan việc Trung trốn khỏi Tòa án đã làm hết trách nhiệm. Ngoài ra, trong quá trình bỏ trốn, Trung không gây thêm vụ án nào, không gây ra hậu quả khác nên cơ quan điều tra không xử lý đối với tổ công tác.

Căn cứ đề nghị của đại diện VKS, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên Nguyễn Văn Trung 42 tháng tù về tội “Trốn khi đang bị áp giải”. Nguyễn Quốc Hiếu và Bùi Đức Anh đều lĩnh án 1 năm tù do giúp đỡ, bao che cho Trung bỏ trốn.

 

Ngọc Anh