Ngày 25 và 26/12, TAND tỉnh Bắc Giang xét xử vụ án Trần Xuân Toán, SN 1988, Phạm Thị Hương Trang, SN 1990 đều trú tại xã Tân Mỹ (TP Bắc Giang); Trần Văn Anh, SN 1984), trú tại thôn Bất Phí, xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

leftcenterrightdel
Ba bị cáo tại phiên tòa  

Trần Xuân Toán nguyên là Điều tra viên của Phòng An ninh điều tra - Công an tỉnh Bắc Giang; còn Trang (vợ Toán) nguyên là cán bộ kiểm ngân Phòng kế toán ngân quỹ của Ngân hàng Liên Việt Bắc Giang.

Do mua, bán tiền Bitcoin trên mạng Internet bị thua lỗ và nợ tiền, ngày 24/7/2017, hai vợ chồng bàn bạc lợi dụng việc được Ngân hàng giao cho Trang thu gom tiền tại một số nơi nên thực hiện hành vi chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Khi chiếm đoạt số tiền này, Trang đã được Anh (là lái xe thuộc bộ phận giám sát của Ngân hàng Liên Việt Bắc Giang) giúp sức.

Ngoài hành vi trên, quá trình điều tra xác định: Trong tháng 6 và tháng 7/2017, vợ chồng Toán -Trang đã lợi dụng sự tin tưởng của những người quen biết để vay 510 triệu đồng rồi chiếm đoạt.

Bên cạnh đó, Toán đã nhận 730 triệu đồng của hai người, hứa sẽ xin việc cho họ nhưng sau đó không xin việc như nguyện vọng của bị hại mà chiếm đoạt số tiền này. Toán còn vay rồi chiếm đoạt của một bị hại khác số tiền 100 triệu đồng. Đến thời điểm xét xử, bị cáo Toán mới bồi thường được 10 triệu đồng cho bị hại.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Toán và Trang là đặc biệt nghiêm trọng và rất nghiêm trọng nên quyết định tuyên phạt bị cáo Toán 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 12 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp hình phạt bị cáo Toán phải chịu 27 năm tù. Bị cáo Trang 14 năm tù, bị cáo Anh 3 năm tù đều về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”./.

Xuân Hưng