Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Cà Mau, từ năm 2006-2015 Đỗ Minh Thống nguyên Kế toán, Phòng khám Sông Đốc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn thanh toán nhiều hơn số tiền tạm ứng không nhập quỹ đơn vị, lập các chứng từ khống để thanh toán khống tiền dầu chạy máy phát điện, tiền sửa chữa 5 công trình của năm 2012, tiền thuốc kinh doanh, chiếm đoạt số tiền gần 1,2 tỉ đồng.

Bị cáo Phan Phương Đông, Bác sỹ, nguyên Trưởng phòng khám Sông Đốc đã giúp sức cho Đỗ Minh Thống chiếm đoạt 122.890.000 đồng tiền dầu chạy máy phát điện và tiền sửa chữa 5 công trình của năm 2012.

Cũng từ năm 2006- 2012 Phan Phương Đông và Đỗ Minh Thống bàn bạc thu viện phí  bằng lai chợ khai man số liệu kế toán gây thiệt hại cho Ngân sách 357.697.156 đồng.

Cáo trạng truy tố các bị cáo: Đỗ Minh Thống  và Phan Phương Đông về tội “Tham ô tài sản”, theo điểm a khoản 4 điều 353 BLHS và bị cáo Phan Phương Đông về tội “Tham ô tài sản”, theo điểm d khoản 2 điều 353 BLHS và truy tố 2 bị cáo Phan Phương Đông và Đỗ Minh Thống về tội “ Vi phạm qui định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 2 điều 222 BLHS

leftcenterrightdel
 Bị cáo Đỗ Minh Thống bị bắt 

Đáng chú ý, trong phần xét hỏi diễn ra công khai, 2 bị cáo luôn quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đối với việc lập các chứng từ để thanh toán khống và lưu giữ các chứng từ, bị cáo Thống cho rằng các chứng từ đã bị mất do sửa trụ sở làm việc bị thất lạc và chứng từ chỉ lưu trữ trong 5 năm. Đối với việc thanh toán khống tiền dầu chạy máy thì theo bị cáo Thống và Đông là để hợp thức số tiền tiếp khách, tiền mua khô mực trong 5 – 6 năm trước.

Đối với cáo buộc từ năm 2011-2015 Thống lập khống chứng từ thanh toán tiền thuốc chiếm đoạt  830.632.034 đồng, bị cáo Thống khiếu nại cho rằng tiền thuốc giai đoạn 2006-2010 Cơ quan Điều tra dựa vào số liệu từ sổ quỹ là không chính xác, bị cáo cho rằng muốn  tính tiền thuốc giai đoạn này tối thiểu phải có số dư đầu kỳ của năm 2005 chuyển sang của 2 nguồn BHYT và thuốc kinh doanh, hóa đơn nhập thuốc của các công ty giai đoạn 2006-2010.

Đối với khoản nợ cuối năm 2010, Phòng khám Sông Đốc nợ các nhà thuốc 1,4 tỷ đồng nhưng bị cáo Thống không báo cáo, không ghi trong sổ sách, không ký nợ 3 bên thì bị cáo lại biện minh rằng việc bị cáo trả tiền thuốc có xác nhận của nhà thuốc thì không thể kết luận bị cáo chiếm đoạt.

Đối với số tiền bị cáo buộc làm thất thoát ngân sách nhà nước 357.697.156 đồng, cả 2 bị cáo đều loanh quanh cho rằng, Phòng khám Sông Đốc không thuộc diện nộp 35% viện phí (tương ứng với số tiền trên – PV), trong số tiền đó có 90 triệu là của BHYT…

Cũng tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Đông cho rằng, do phòng khám Sông Đốc kinh phí gặp khó khăn, khách nhiều nên phải thanh khống số tiền 131 triệu tiền dầu và đã chi hết cho tập thể như tiếp khách, mua máy, nên bị cáo Thống không  tham ô bị cáo không phải giúp sức. Theo đó, bị cáo Đông chỉ thừa nhận làm sai nguyên tắc chứ không phạm tội tham ô và giúp sức cho Thống tham ô.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Hoa Việt