Thấy xe mô tô để bên đường, chìa khóa còn gắn trên xe Tuấn lấy trộm nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị phát hiện. 

Ngày 26/10, TAND huyện Tuy An (Phú Yên) mở phiên toà xét xử bằng hình thức trực tuyến và tuyên phạt 9 tháng tù đối với bị cáo Phan Thanh Tuấn (SN 1992, trú Xuân Dục, An Phú, TP Tuy Hòa, Phú Yên) về tội "Trộm cắp tài sản" theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự. Tổng hợp với bản án trước Tuấn phải chấp hành 24 tháng tù giam.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Phan Thanh Tuấn tại điểm cầu thành phần, Nhà tạm giữ Công an huyện Tuy An, Phú Yên.

Theo hồ sơ vụ án: Khoảng 14h30' ngày 12/4/2023, bà Trần Thị Tuân để xe mô tô trên lề đường ĐT 649 thuộc Tân An, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An rồi đi bộ xuống ruộng dưa (cách vị trí dựng xe khoảng 100m) để tưới nước. 

Khoảng 15h cùng ngày, Tuấn được người có tên Quân (không xác định được lai lịch) chở đi ngang qua, phát hiện xe mô tô không có người trông coi, chìa khóa còn gắn trên xe nên Tuấn nói Quân dừng xe lại có công việc và nói Quân đi trước. 

Tuấn đi bộ đến và lấy trộm xe mô tô của bà Tuân, sau đó điều khiển xe đến tiệm sửa xe của ông Bùi Văn Khoa, tại Xuân Dục, An Phú, TP Tuy Hòa hỏi bán nhưng ông Khoa không đồng ý mua nên Tuấn dựng xe tại tiệm, yêu cầu ông Khoa sửa chữa, tăng nhông sên xe và mượn ông Khoa số tiền 200 ngàn đồng mang đi tiêu xài cá nhân. 

Phát hiện xe mô tô bị mất, ông chồng bà Tuân đi tìm thì đến sáng ngày 13/4/2023, nhìn thấy xe mô tô của mình dựng trong tiệm sửa xe của ông Khoa nên đã đến Công an xã An Hòa Hải, huyện Tuy An trình báo vụ việc.

Tại Kết luận định giá tài sản xe mô tô có giá trị 2.200.000đ. 

Được biết từ năm 2019 đến năm 2021, bị cáo Tuấn bị Công an xã An Phú, TP Tuy Hòa; Công an xã An Hiệp, huyện Tuy An và Công an TP Tuy Hòa xử phạt vi phạm hành chính số tiền gần 5 triệu đồng về các hành vi: Sử dụng trái phép chất ma túy; trộm cắp tài sản xâm hại sức khỏe người khác.

Bị cáo đang chấp hành bản án 15 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản" tại Trại giam Xuân Phước được trích xuất về phục vụ xét xử.

Thế Minh