Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, gia đình Trịnh Xuân Hiệp (SN 1987), trú phường Đông Ngàn, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và gia đình ông Tống Tích N. có cửa hàng gần nhau.

Quá trình sinh sống và kinh doanh, 2 gia đình phát sinh mâu thuẫn, Công an phường Đông Ngàn đã lập biên bản hòa giải, tuy nhiên, Hiệp cho rằng các thành viên trong gia đình ông N. tỏ thái độ coi thường, khinh miệt mình và nảy sinh ý định trả thù.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Khoảng 18h20' ngày 12/5/2023, lấy cớ bà Nguyễn Thị M. (vợ ông N.) "nhìn đểu" mình, Hiệp cầm dao chọc tiết lợn đã chuẩn bị trước chạy đến ki ốt bán hàng của gia đình ông N.

Thấy ông N. đang ngồi trước cửa ki ốt, Hiệp liền cầm dao tới đâm, chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng cổ, đầu ông N.

Sau đó, Hiệp tiếp tục cầm dao chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng lưng, người bà M. khiến nạn nhân ngã gục.

Cùng lúc này, chị Ngô Minh T. (con dâu ông N.) chạy từ trong ki ốt ra ngoài đường, Hiệp cầm dao đuổi theo chị T. rồi chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu chị.

Hậu quả, chị T. tử vong vào ngày 13/5/2023 do vết thương quá nặng; ông N., bà M. được cấp cứu và điều trị kịp thời.

leftcenterrightdel
Phiên tòa được tổ chức trực tuyến có số hóa hồ sơ.

Tại phiên toà, Kiểm sát viên VKSND tỉnh Bắc Ninh đã chủ động tham gia thẩm vấn để làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo, tranh luận đầy đủ với các ý kiến của người bào chữa, bảo vệ thành công quan điểm truy tố.

Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, trên cơ sở đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trịnh Xuân Hiệp tử hình về tội “Giết người”.

Ngay sau khi kết thúc phiên tòa, đồng chí Nguyễn Thị Lan - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh đã chủ trì phiên họp rút kinh nghiệm trong quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án.

H.P