Vừa qua, TAND tỉnh Hải Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động, công khai vụ án Lương Văn Đạt (SN 1990, nơi ở: thôn Đề Xuyên, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng) và Nguyễn Văn Doanh (SN 1989; nơi ở: Thôn Lâm Cao, xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng) bị VKSND tỉnh Hải Dương truy tố về 3 tội: Giết người, Cướp tài sản, Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, theo khoản 1 Điều 123; khoản 2 Điều 168; khoản 1 Điều 304 của Bộ luật hình sự.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên tòa.

Nội dung vụ án như sau: Trong khoảng từ năm 2018, Lương Văn Đạt đã có hành vi tàng trữ, cất giấu tại nhà 1 khẩu súng col xoay, dài khoảng 25cm, là vũ khí quân dụng cùng 6 viên đạn và đầu năm 2022, Lương Văn Đạt có hành vi tàng trữ cất giấu tại nhà ở 1 bình xịt hơi cay. 

Khoảng 20h ngày 7/6/2023, tại cửa hàng vàng bạc “Đức Nam” của ông Nguyễn Đăng Nam (SN 1955, ở thị tứ Đồng Gia, xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành), Lương Văn Đạt đã có hành vi dùng khẩu súng col xoay nói trên đe dọa, uy hiếp và bắn về phía anh Nguyễn Đăng Ninh, sinh năm 1977 (là con ông Nam), đồng thời, Nguyễn Văn Doanh dùng búa đinh đập mặt kính tủ trưng bày vàng bạc, chiếm đoạt 3 vòng vàng loại kiềng đeo cổ, có trị giá 49.590.000 đồng.

Thấy vậy, anh Ninh đuổi theo ôm giữ Doanh, thì tại sân trước cửa hàng vàng bạc “Đức Nam”, Đạt cầm súng bắn liên tiếp 3 phát về phía anh Ninh, trong đó, 2 phát đạn trúng vào ngực và đùi bên trái của anh Ninh, 1 phát đạn trúng vào đùi bên phải của Doanh; rồi Đạt và Doanh bỏ chạy. Hậu quả: anh Ninh bị thương tích tổn hại sức khỏe là 50%, mặt kính tủ trưng bày vàng bạc của ông Nam bị hư hỏng, thiệt hại 1.700.000 đồng; Doanh bị thương tổn hại sức khỏe 2%.  

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên cùng Hội đồng xét xử đã xét hỏi, làm rõ nội dung vụ án, nguyên nhân, điều kiện dẫn đến các bị cáo phạm tội cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo. Trong cả quá trình điều tra, truy tố và xét xử, các bị cáo thành khẩn khai nhận tội, hối hận về hành vi của mình đã gây ra, các bị cáo cúi đầu xin lỗi gia đình người bị hại.  

Phát biểu luận tội, Kiểm sát viên nêu bài học và tuyên truyền tất cả mọi người hãy nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tôn trọng tính mạng, tài sản của công dân. Mọi hành hành vi phạm tội xâm phạm tài sản, tính mạng của người khác đều phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật, như bản thân các bị cáo tại chính phiên tòa này.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: bị cáo Đạt 25 năm tù, bị cáo Doanh 21 năm tù cho cả ba tội Giết người, Cướp tài sản, Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Bản án nhận được sự đồng tình ủng hộ của dư luận.

Phạm Văn Vững - Lê Thị Huyền