leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên tòa.

Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát, trong tháng 3/2022, 28 bị can gồm: Vi Văn Định, Lương Văn Hòa, Hà Ngọc Doanh, Vi Văn Hải, Đỗ Quang Giang, Lang Văn Kim, Vi Văn Trường, Lang Quốc Phòng, Hứa Văn Lưu, Lương Văn Quyết, Lê Văn Út, Trương Văn Sáu, Lương Văn Quý, Hà Văn Phúc, Hà Văn Quỳnh, Hà Phúc Hiền, Lang Văn Nhất, Lương Văn Biên, Lang Văn Pừng, Vi Hồng Đội, Hà Văn Vinh, Lang Văn Định, Lê Văn Dũng, Vi Văn Việt, Hà Minh Tuấn, Trương Văn Thắng, Lương Văn Toàn và Lang Văn Yêu đã sử dụng cưa xăng và dao hủy hoại hơn 12 ha rừng tại Tiểu khu 205 (là rừng sản xuất, loại rừng tự nhiên do UBND xã Yatơmốt, huyện Ea Súp quản lý). Cụ thể như sau:

leftcenterrightdel
 Một góc rừng bị phá.

Lang Văn Kim, Lang Quốc Phòng và Vi Văn Trường hủy hoại diện tích 12.448,96 m2 (1,244 ha); tổng trữ lượng: 6,841 m3; thiệt hại về rừng giá trị 7.465.000 đồng.

Vi Văn Định, Hà Ngọc Doanh và Lương Văn Hòa hủy hoại diện tích 18.924 m2 (1,892 ha); tổng trữ lượng: 17,013 m3; thiệt hại về rừng giá trị 18.565.000 đồng.

Vi Văn Hải và Đỗ Quang Giang hủy hoại diện tích 41.807,5 m2; Hứa Văn Lưu tham gia cùng Vi Văn Hải và Đỗ Quang Giang hủy hoại diện tích 33.308,5 m2; tổng trữ lượng: 24,543 m3; thiệt hại về rừng giá trị 26.781.000 đồng.

Lương Văn Quyết, Lang Văn Yêu, Lê Văn Út, Trương Văn Sáu, Lương Văn Quý, Hà Văn Phúc, Hà Văn Quỳnh, Hà Phúc Hiền, Lang Văn Nhất, Lương Văn Biên, Lang Văn Pừng, Vi Hồng Đội, Hà Văn Vinh, Lang Văn Định, Lê Văn Dũng, Vi Văn Việt, Hà Minh Tuấn, Trương Văn Thắng, Lương Văn Toàn, hủy hoại diện tích 52.622 m2 (5,262 ha); tổng trữ lượng 16,096 m3; thiệt hại về rừng giá trị 19.740.000 đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được; kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa và đề nghị của Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Lương Văn Quyết 6 năm tù; Trương Văn Sáu, Hà Phúc Hiền, Lang Văn Định mỗi bị cáo 5 năm tù; các Hà Văn Phúc, Lương Văn Biên mỗi bị cáo 4 năm 6 tháng tù; Lương Văn Quý, Hà Văn Quỳnh, Hà Minh Tuấn mỗi bị cáo 4 năm tù; bị cáo Lê Văn Út 3 năm 6 tháng tù; Lang Văn Nhất, Vi Hồng Đội, Hà Văn Vinh mỗi bị cáo 3 năm 3 tháng tù; Lang Văn Pừng, Trương Văn Thắng, Lương Văn Toàn, Lang Văn Yêu, Vi Văn Việt, Lê Văn Dũng mỗi bị cáo 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm; bị cáo Hứa Văn Lưu 2 năm tù; Vi Văn Hải, Vi Văn Định mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù; bị cáo Đỗ Quang Giang 3 năm tù; bị cáo Hà Ngọc Doanh 2 năm 3 tháng tù; bị cáo Lương Văn Hòa 2 năm tù; bị cáo Lang Văn Kim 3 năm cải tạo không giam giữ; Lang Quốc Phòng và Vi Văn Trường mỗi bị cáo 2 năm cải tạo không giam giữ.

Lập luận của Kiểm sát viên và mức án mà Hội đồng xét xử tuyên phạt đối với các bị cáo là phù hợp, nhận được sự đồng tình của các Luật sư, bị cáo và quần chúng nhân dân tham dự phiên tòa./.

Quỳnh Như - Hải Âu