Ngày 31/5/2023, tại hội trường UBND xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Viện kiểm sát quân sự khu vực 2 Bộ đội Biên phòng phối hợp với Toà án quân sự khu vực Quân khu 9 tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án "Chống người thi hành công vụ" tại Đồng Tháp.

Bị cáo Lê Minh Quan, sinh năm 1977, trú tại Ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp bị xét xử về tội "Chống người thi hành công vụ".

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên xét xử.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát quân sự khu vực 2 Bộ đội Biên phòng, Tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước tuần tra phát hiện một đối tượng vận chuyển trái phép hàng hóa từ Campuchia qua biên giới vào Việt Nam. Khi bị lực lượng chức năng truy đuổi, đối tượng ném bọc hàng vào nhà Lê Minh Quan rồi bỏ chạy.

leftcenterrightdel
 Đại diện VKS tại phiên xét xử.

Khi tổ công tác đến vận động giao nộp hàng hóa vi phạm, Lê Minh Quan chửi bới, đe dọa, dùng chiếc xẻng tấn công tổ công tác làm 2 quân nhân bị thương. Sau đó, Quan tìm cách tẩu tán tang vật vi phạm hành chính ra khỏi nhà, đồng thời cầm 2 con dao đi lên trên gác cố thủ, không cho lực lượng chức năng vào nhà kiểm tra, thu giữ hàng hóa vi phạm.

Ngay sau đó, bị cáo đã lấy chai nhựa đựng rượu đưa lên miệng đe dọa uống thuốc sâu tự tử. Lợi dụng lúc bị cáo sơ hở, lực lượng chức năng đã khống chế đưa Quan về Đồn Biên phòng làm việc.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Lê Minh Quan tại phiên xét xử.

Quá trình xét hỏi tại phiên tòa, bị cáo Lê Minh Quan đã thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình đúng với nội dung bản Cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát quân sự khu vực 2 Bộ đội Biên phòng đã nêu.

Sau khi xem xét đầy đủ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Lê Minh Quan, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Minh Quan 1 năm 3 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 330 Bộ luật hình sự.

Phiên tòa được đưa đi xét xử lưu động có ý nghĩa góp phần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật tới quần chúng nhân dân trên địa bàn đơn vị Bộ đội Biên phòng đóng quân.

Trần Duy Hải