16 bị cáo bị gồm Nguyễn Thị Kim Chi (SN 2004), Trần Đỗ Công Thành (SN 2006), Huỳnh Ngọc Hải (SN 2007), Trần Hải Hoàng (SN 2004), Lê Ngọc Thọ (SN 2002), cùng trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng; Bùi Minh Thiện, Lê Đình Phúc Nguyên, Nguyễn Hoàng Nam (cùng SN 2006), cùng trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Nguyễn Trần Gia Bảo, Đinh Hoàng Minh, Nguyễn Viết Minh Khang, Nguyễn Hữu Thành (cùng SN 2006), Nguyễn Đức (SN 2007), cùng trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng; Nguyễn Lê Khánh Nguyên (SN 2005, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng); Nguyễn Ngọc Tuân (SN 2005, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng); Lê Phước Nhật Huy (SN 2005, trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên tòa xét xử. (Ảnh: LT)

Ngoài 16 bị cáo được triệu tập, phiên tòa còn thu hút sự quan tâm của gần 450 đối tượng là thanh thiếu niên từng vi phạm pháp luật hoặc có nguy cơ vi phạm pháp luật và đông đảo người dân trên địa bàn các quận, huyện của TP Đà Nẵng. Phiên tòa xét xử có kết hợp trình chiếu một số video, hình ảnh, tài liệu chứng cứ được chọn lọc.

Theo cáo trạng, đầu tháng 11/2023, một tài khoản Facebook có tên “Trần Thanh Anh Thái” (nhóm Tôn Đản) nhắn tin đến tài khoản của Nguyễn Thị Kim Chi đe dọa sẽ đánh Chi và Nguyễn Lê Khánh Nguyên.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Thị Kim Chi.

Vào tối ngày 6/11/2023, Nguyễn Thị Kim Chi và Nguyễn Lê Khánh Nguyên hẹn đánh nhau giải quyết mâu thuẫn với nhóm Tôn Đản.

Đồng thời, Chi liên hệ rủ Bùi Minh Thiện, Nguyễn Ngọc Tuân, Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Trần Gia Bảo, Lê Đình Phúc Nguyên; Tuân rủ Đinh Hoàng Minh; Minh rủ Nguyễn Hữu Thành, Nguyễn Viết Minh Khang, Lê Ngọc Thọ, Thạch Lâm; Thọ rủ Trần Đỗ Công Thành, Trần Hải Hoàng, Huỳnh Ngọc Hải, Lê Phước Nhật Huy, Nguyễn Đức Mạnh đi xem và tham gia hỗ trợ đánh nhóm Tôn Đản.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Đến khoảng 20h, ngày 6/11/2023, nhóm Chi tập trung lại với lực lượng khoảng 40 người và 20 xe môtô các loại. Chi nói cả nhóm đi đến quán Touzone để tìm nhóm Tôn Đản. Chi và Thạch Lâm mỗi người cầm theo 1 bình xịt hơi cay.

Cả nhóm bắt đầu đi theo tuyến đường Bạch Đằng đến quán Touzone nhưng không thấy nhóm Tôn Đản, các xe trong nhóm nẹt bô, bấm còi ầm ĩ khoảng 1 phút rồi tiếp tục đi theo tuyến đường Như Nguyệt - cầu Thuận Phước - 3/2 - vòng xoay đường Đống Đa - Trần Phú (TP Đà Nẵng).

Khi đi trên các tuyến đường, các xe trong nhóm chạy tốc độ cao, dàn hàng ngang từ 5 đến 8 xe, đôi lúc dàn hết cả đường Bạch Đằng, Như Nguyệt, 3/2, một số xe đã thay đổi ống pô, nẹt pô to, la hét, bấm còi inh ỏi, lạng lách đánh võng qua các phương tiện đang đi trên đường, gây mất an ninh trật tự, làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường ở nơi công cộng.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên VKSND quận Hải Châu thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Khi cả nhóm đi trên đường Như Nguyệt thì bị Tổ tuần tra phòng chống tội phạm Công an quận Hải Châu mặc thường phục bám theo sau ghi hình, cả nhóm điều khiển xe bỏ chạy nhiều hướng để tránh sự truy đuổi, riêng xe của Chi, Thiện và Công Thành có hành vi sử dụng bình hơi cay xịt vào Tổ tuần tra và người dân đang đi trên đường do Chi nghĩ là nhóm Tôn Đản giả danh Công an.

Nguyễn Lê Khánh Nguyên có hành vi mua bình xịt hơi cay để chuẩn bị cho việc đánh nhau và đưa cho Kim Chi sử dụng đi tìm đánh nhóm Tôn Đản, được Chi rủ tham gia đi tìm đánh nhóm Tôn Đản nhưng Nguyên chạy chậm nên bị lạc không tiếp tục đi theo nhóm.

Tại phiên tòa, Chi khai bị nhóm Tôn Đản đe dọa nên hẹn nhau trước 1 tuần để giải quyết mâu thuẫn. Khi đến điểm hẹn, không thấy đối phương Chi và đồng bọn chạy xe đi tìm, gây náo loạn đường phố.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Lê Khánh Nguyên khai bị nhóm đối phương nhắn tin đe dọa “gặp đâu đánh đó”. Sau đó, Nguyên lên mạng đặt mua bình xịt hơi cay để chuẩn bị cho việc “hỗn chiến” và đưa cho Chi sử dụng đi tìm đánh nhóm Tôn Đản.

Trên cơ sở đánh giá, phân tích tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, đánh giá các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của từng bị cáo và đề nghị của đại diện VKSND quận Hải Châu, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Chi mức án 2 năm 6 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Ngọc Tuân, Lê Ngọc Thọ cùng mức án 2 năm tù. Bị cáo Đinh Hoàng Minh, Bùi Minh Thiện, Trần Đỗ Công Thành cùng mức án 1 năm 3 tháng tù.

Bị cáo Huỳnh Ngọc Hải, Lê Đình Phúc Nguyên, Lê Phước Nhật Huy, Trần Hải Hoàng cùng mức án 1 năm tù. Bị cáo Nguyễn Hữu Thành, Nguyễn Trần Gia Bảo, Nguyễn Viết Minh Khang, Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Đức Mạnh cùng mức án 9 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Riêng bị cáo Nguyễn Trần Khánh Nguyên nhận mức án 1 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.


Nguyễn Đức Thông – VKSND quận Hải Châu