* U60 buôn bán ma tuý

Hồi 10h30', ngày 1/4/2021 tại bản Nậm Dê, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Lai Châu bắt quả tang đối tượng Trần Thị Lại (SN 1956) trú tại bản Nậm Dê, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu tàng trữ trái phép 1 gói heroin có khối lượng 0,57g.

leftcenterrightdel
 KSV Bùi Thị Minh Quế - Phó Viện trưởng VKSND huyện Tam Đường thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên Toà.
Tại phiên tòa Trần Thị Lại đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với  biên bản vụ việc, phù hợp với lời khai người làm chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, vật chứng thu giữ, kết luận giám định và các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập được trong hồ sơ vụ án đã được kiểm tra tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, đại diện KSV Bùi Thị Minh Quế - Phó Viện trưởng VKSND huyện Tam Đường đã xét hỏi làm rõ tình tiết của vụ án, nguyên nhân, điều kiện dẫn đến việc phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Hội đồng xét xử TAND huyện Tam Đường đã tuyên phạt Trần Thị Lại 12 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

* Trộm 2 con gà, hai đối tượng lãnh án 21 tháng tù giam

Theo cáo trạng của VKSND huyện Tam Đường, vào khoảng 9h30' ngày 4/3/2021, Tống Văn Bằng (SN 1995) và Tống Văn Tuyển (SN 1993) cùng trú tại bản Thèn Thầu, xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đi bộ từ nhà sang bản Hoa Vân, xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, mục đích lợi dụng sơ hở để trộm cắp tài sản.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên đọc bản luận tội tại Toà.
Khi đi đến nhà bà Vũ Thị Kết (SN 1975) quan sát thấy không có người ở nhà nên Tuyển, Bằng đã thực hiện hành vi trộm cắp 2 con gà tài sản của gia đình bà Vũ Thị Kết có trọng lượng 6,1kg tổng trị giá tài sản là 396.500 đồng chưa kịp mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện.

Mặc dù lần phạm tội này của Tống Văn Tuyển, Tống Văn Bằng có giá trị tài sản dưới 2 triệu đồng nhưng trước đó ngày 17/4/2019 Tống Văn Tuyển và Tống Văn Bằng đã bị TAND huyện Tam Đường ra Bản án số 10/2019/HS - ST ngày 17/4/2019 xử phạt các bị cáo Tống Văn Bằng, Tống Văn Tuyển mỗi bị cáo 9 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản” nên HĐXX tuyên phạt Tống Văn Bằng 12 tháng tù; Tống Văn Tuyển 9 tháng tù sau khi phạm tội lần này.

* Mượn xe máy của bạn rồi nổi máu tham bán lấy tiền tiêu xài

Vào khoảng hơn 12h ngày 14/11/2020 Lò Văn Hiếng mượn xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA, loại Sirus, BKS: 35Y1 – 015.36 trị giá 4,1 triệu đồng và được anh Nguyễn Trọng Huấn đồng ý. Khi mượn được xe mô tô của anh Huấn, Hiếng điều khiển xe mô tô đến thành phố Lai Châu.

Sau khi mua thuốc lá xong do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên Lò Văn Hiếng nảy sinh ý định bán xe mô tô của anh Huấn. Hiếng điều khiển xe mô tô đến nhà Vùi Văn Đức (SN 1992) trú tại thôn Tây Sơn, xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu bán cho Đức với giá 2,5 triệu đồng rồi bỏ trốn, số tiền có được Hiếng đã tiêu xài cá nhân hết. HĐXX tuyên phạt mức án 9 tháng tù giam.

* Tuyên án đối tượng bán lẻ ma tuý cho con nghiện

Vào hồi 9h20' ngày 8/4/2021 tại nơi ở của mình thuộc bản Cóoc Cuông, xã Nà Tăm, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, Lò Thị Xanh đã có hành vi cùng lúc bán trái phép cho Lường Văn Thêm 1 gói heroin với giá 100.000 đồng và bán cho Lò Văn Anh 1 gói heroin với giá 50.000 đồng thu lời bất chính tổng số tiền 150.000 đồng.

Mua được heroin Lường Văn Thêm và Lò Văn Anh tự ý đi vào trong bếp nhà Xanh sử dụng, khi Anh và Thêm đang sử dụng trái phép chất ma túy thì bị Công an huyện Tam Đường phát hiện, bắt quả tang thu giữ toàn bộ vật chứng. Còn 15 gói heroin còn lại Xanh chưa kịp bán có tổng khối lượng 0,69 gam thì bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Đường phát hiện và thu giữ toàn bộ vật chứng. HĐXX đã tuyên phạt Lò Thị Xanh mức án 7 năm 6 tháng tù.

leftcenterrightdel
 KSV Đặng Văn Hữu đọc bản luận tội tại phiên Toà.

* Trộm vàng đem bán rồi mang trả tiền cho "khổ chủ"

Vào khoảng 9h ngày 7/3/2021, Lò Văn Giót đã có hành vi trộm cắp: 2 dây chuyền, 3 nhẫn và 1 đôi hoa tai đều bằng kim loại màu vàng có tổng giá trị là 28,05 triệu đồng của gia đình ông Vàng Văn Sòi (SN 1974) trú tại bản Coóc Cuông, xã Nà Tăm, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Số vàng này Giót đem bán cho anh Nguyễn Văn Toàn cửa hàng doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Liêm Lan ở bản Trung Tâm, thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu với giá 25,9 triệu đồng. Lò Văn Giót đã tiêu xài cá nhân hết 1,9 triệu đồng, số tiền còn lại Giót đưa lại cho nạn nhân là ông Vàng Văn Sòi.

Cơ quan điều tra đã tiến hành thu giữ và niêm phong số tiền và số tài sản mà Giót trộm cắp theo quy định của pháp luật. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ thêm. 

Trương Văn Thuỷ