Theo cáo trạng, thông qua mối quan hệ xã hội, Huỳnh Ngọc Liêm quen biết với một người phụ nữ tên Hoa (không rõ nhân thân, lai lịch). Đến khoảng 15h ngày 22/9/2022, Hoa gọi qua zalo cho Liêm hẹn gặp tại quán cà phê để gặp có việc, Liêm đồng ý. Sau đó Liêm điều khiển xe môtô chở theo bạn gái tên Tiên đến gặp Hoa tại quán cà phê như trên.

Tại đây, Hoa nhắn tin cho Liêm nhờ đến trụ cứu hỏa đường Nguyễn Văn Linh giao Huỳnh Thúc Kháng, TP Đà Nẵng nhận 1 gói giấy báo bên trong có chứa 1 gói ma túy đá mang về giúp cho Hoa. Hoa sẽ cho Liêm ma túy để sử dụng.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Liêm tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: LT)

Hoa yêu cầu, sau khi nhận ma túy xong thì gọi zalo cho Hoa để báo địa chỉ đem đến, Liêm đồng ý. Cả ba người ngồi uống cà phê một lúc sau thì Hoa đi về, Liêm nhờ Tiên điều khiển xe môtô chở đến vị trí như điểm hẹn để nhận gói ma túy trên.

Khi đến vị trí điểm hẹn, Tiên xuống xe chờ, Liêm đến vị trí trụ cứu hỏa đường Nguyễn Văn Linh giao Huỳnh Thúc Kháng, TP Đà Nẵng nhặt 1 gói ma túy đá quấn tờ giấy báo bên ngoài bỏ vào hộc phía trước của xe mô tô.

Khi Liêm chở Tiên ngồi sau đang đến ngã tư đường Lê Thanh Nghị - Phan Đăng Lưu, TP Đà Nẵng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang, thu giữ 1 gói ma túy đá trên. Tiên không biết việc Liêm đi nhận ma túy giúp Hoa. Huỳnh Ngọc Liêm đã thừa nhận hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy” của bản thân.

Liêm khai mục đích đồng ý vận chuyển ma túy giúp Hoa là Hoa sẽ cho Liêm ma túy để sử dụng. Trong quá trình điều tra và tại phiên xét xử bị cáo Huỳnh Ngọc Liêm thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trong vụ án này, đối với người phụ nữ tên “Hoa” là người nhờ Liêm vận chuyển ma túy. Do không đủ cơ sở xác định nhân thân, lai lịch nên không triệu tập làm việc được. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng không đủ cơ sở đề xuất xử lý trong vụ án này, tiếp tục xác minh, xử lý sau.

Đối với Hoàng Lương Cát Tiên không biết việc Liêm vận chuyển ma túy cho Hoa nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng không đề cập trách nhiệm hình sự trong vụ án là có cơ sở.

Với hành vi nêu trên HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Liêm 17 năm tù.

 


L.T