Qua quá trình điều tra, ngày 7/3/2021, bị cáo Lê Lâm Trường (27 tuổi, ngụ xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) đã cùng chị gái là L.T.K.A (36 tuổi) trông coi cửa tiệm cầm đồ của gia đình trong lúc bố mẹ đều đi vắng.

leftcenterrightdel
Bị cáo Lê Lâm Trường tại tòa

Tại đây, do đang thiếu tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Trường đã nảy sinh ý định giết chị ruột nhằm chiếm đoạt tài sản của cha mẹ. Trường ra trước sân nhà lấy thanh sắt tròn dài khoảng 50 cm giấu ra sau lưng rồi lấy cớ vờ gọi chị ruột ra mở cửa nhà. Chị A. vừa mở cửa thì Trường lập tức dùng cây sắt đánh mạnh vào đầu khiến chị A. ngã xuống nền nhà, sau đó bỏ ra ngoài.

Khi quay lại, thấy chị A. vẫn còn sống và đang bò vào gầm giường. Mặc cho nạn nhân kêu cứu, Trường đã dùng tay bịt miệng và bóp cổ khiến chị A. bất động. Chưa dừng lại ở đó, bị cáo Trường đã quyết tâm giết chết chị mình nên đã dùng thanh sắt đánh thêm hai nhát vào mặt.

Sau khi gây án Trường nhanh chóng rời khỏi hiện trường với số tiền là 262 triệu đồng. Số tiền, vàng cướp được Trường nhanh chóng tiêu xài vào việc cá nhân và đưa bạn gái đi du lịch sau khi gây án.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra. Đến ngày 13/4/2021, Trường bị bắt tại Đà Nẵng theo lệnh truy nã của Công an tỉnh An Giang.

TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Lâm Trường mức án tử hình về tội giết người và 12 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt Trường phải nhận là tử hình./.

Tuấn Anh