Sau 2 ngày xét xử, chiều 29/8, HĐXX TAND tỉnh Quảng Trị vừa tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Quốc Quân cùng 8 đồng phạm. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Quốc Quân (tức Quân Idol) mức án tử hình về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy", 4 năm tù về tội "Bắt giữ người trái pháp luật", 1 năm tù về tội "Đe dọa giết người", 8 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Tổng hợp hình phạt cho Nguyễn Quốc Quân là tử hình. Đồng thời, phạt bị cáo 700 triệu đồng về tội "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự".

leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên tòa chiều 29/8.

Cùng tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy", các bị cáo Lê Văn Sơn (34 tuổi, ở xã Cam Thành, huyện Cam Lộ), Phạm Công Định (26 tuổi, ở xã Cam Thành) và Trần Lê Duy Thịnh (27 tuổi, xã Thanh An, huyện Cam Lộ) bị tuyên phạt tử hình.

Bị cáo Lê Thị Lệ (33 tuổi, ở phường Đồng Lương, TP Đông Hà) bị tuyên phạt 200 triệu đồng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Các bị cáo còn lại bị phạt tù 5-15 năm về các tội "Bắt giữ người trái pháp luật", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái pháp chất ma túy", "Cưỡng đoạt tài sản".

VKSND tỉnh Quảng Trị đã truy tố 9 bị can gồm: Phạm Công Định, Lê Văn Sơn, Trần Lê Duy Thịnh, Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Phi Cường, Hoàng Thái Mạnh, Trần Hoài Thanh, Đinh Văn Thái, Lê Thị Lệ về nhiều tội danh khác nhau. Trong đó, riêng đối tượng "cộm cán" Nguyễn Quốc Quân bị truy tố 5 tội danh.

Cụ thể, Nguyễn Quốc Quân bị VKSND tỉnh Quảng Trị truy tố về các tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” quy định tại điểm e khoản 4 Điều 250, “Bắt, giữ người trái pháp luật” quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 157, “Cưỡng đoạt tài sản” quy định tại điểm a khoản 3 Điều 170, “Đe dọa giết người” quy định tại khoản 1 Điều 133 và tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại khoản 2 Điều 201 BLHS 2015.

leftcenterrightdel

Kiểm sát viên đại diện VKSND tỉnh Quảng Trị thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Các bị can khác trong vụ án bị truy tố các tội như: Lê Văn Sơn, Phạm Công Định và Trần Lê Duy Thịnh bị truy tố tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy. Nguyễn Phi Cường bị truy tố các tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và "Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Hoàng Thái Mạnh phạm các tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” và tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Trần Hoài Thanh và Đinh Văn Thái bị truy tố tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Lê Thị Lệ bị truy tố tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trên cơ sở điều tra xác định, Nguyễn Quốc Quân có 4 lần bị kết án, về tội “Trộm cắp tài sản” vào các năm 2009, 2010, 2013 và 2015. Sau khi chấp hành xong hình phạt tù, Quân nhiều lần thực hiện các hành vi phạm tội.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Quốc Quân.

Từ năm 2021 đến năm 2023, Quân đã thuê, rủ rê, chỉ đạo, điều hành Lê Văn Sơn, Phạm Công Định, Trần Lê Duy Thịnh, Nguyễn Phi Cường, Hoàng Thái Mạnh, Trần Hoài Thanh, Đinh Văn Thái và Lê Thị Lệ thực hiện các hành vi bắt giữ người trái pháp luật, vận chuyển trái phép chất ma túy, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản.

Do nghi ngờ anh Thái Văn Trung (là cán bộ Công an huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) dò hỏi thông tin về các hành vi vi phạm pháp luật và phạm tội của mình, nên Quân đã thực hiện hành vi đe dọa giết anh Trung. Đối với Nguyễn Phi Cường, ngoài hành vi trên, Cường còn thực hiện hành vi tàng trữ và  tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Xuân Nha