Trong đó, bị cáo Nguyễn Phan Thanh Phong (SN 2006, trú phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) bị đưa ra xét xử về 2 tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và “Gây rối trật tự công cộng”;

Các bị cáo Trần Quốc Quý (SN 2005), Lê Tự Minh Quân (SN 2005), Phan Trường Vũ (SN 2005), Lê Trần Huy Hậu (SN 2004), Huỳnh Phước Tâm (SN 2005), Phạm Anh Khoa (SN 2003), Phan Tá Nam (SN 2005), cùng trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. 

Nguyễn Hoàng Gia Bảo (SN 2006, trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê), Lê Phan Anh Đức (SN 2006, trú xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang), Lê Minh Hải (SN 2002, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê), Trần Nguyên Vĩnh (SN 2005, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), Lâm Văn Đạt (SN 2006, trú TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, khoảng 23h ngày 3/4/2023, nhóm của Huỳnh Phước Tâm gồm Tâm, Lê Phan Anh Đức, Phạm Anh Khoa, Lê Minh Hải, Lâm Văn Đạt và một số thanh thiếu niên khác (chưa rõ lai lịch) ngồi uống nước tại siêu thị 24 trên đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu.

Trong lúc ngồi uống nước, một người trong nhóm Tâm kể chuyện mâu thuẫn với nhóm ở phường Mân Thái  (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và rủ cả nhóm đi trả thù thì cả nhóm đồng ý tham gia. Nhóm Tâm hẹn nhau tập trung tại bến xe Đà Nẵng rồi cùng đi đánh nhau.

Để lực lượng thêm “hùng hậu”, Tâm điện thoại cho Trần Quốc Quý cùng tham gia, sau đó, Quý rủ thêm Phan Tá Tam, Lê Trần Huy Hậu, Phan Trường Vũ, Nguyễn Phan Thanh Phong, Trần Nguyên Vĩnh, Lê Tự Minh Quân cùng một số thanh thiếu niên khác (chưa rõ lai lịch) cùng nhập hội, lập thành băng đảng, để đi thanh toán lẫn nhau. Khi nhóm Huỳnh Phước Tâm và Trần Quốc Quý tập trung tại bến xe Đà Nẵng, Phan Trường Vũ chở Lê Trần Huy Hậu đi lấy đem về 5 ống tuýp kim loại gắn lưỡi dao bầu, phát cho các đối tượng trong nhóm để sử dụng đi đánh nhau.

Khi đi đến đường Lê Duẩn, nhóm Tâm gặp nhóm Nguyễn Hoàng Gia Bảo và một số thanh thiếu niên (chưa rõ lai lịch) đang điều khiển xe môtô, mang theo các loại hung khí (ống tuýp kim loại gắn lưỡi dao bầu, đao tự tạo,...) cũng đang đi sang quận Sơn Trà tìm đánh nhóm Mân Thái. Do có quen biết và cùng mục đích đi tìm đánh nhóm Mân Thái nên cả hai nhóm nhập thành một cùng đi đánh nhau.

Trên đường đi cả nhóm di chuyển hàng ngang chiếm hết lòng đường ô tô, bóp còi nẹt pô xe, dùng hung khí cà xuống mặt đường làm cho người tham gia giao thông hoảng sợ.

Trên đường đi băng nhóm côn đồ này đã gây gổ, đuổi đánh, chém một số thanh thiếu niên gặp dọc đường.

Đến khoảng 0h45p ngày 4/4/2023, Nguyễn Phan Thanh Phong (chưa đủ tuổi điều khiển xe môtô có dung tích xi lanh trên 50cc) điều khiển xe môtô chở Nguyễn Kim My Sên. Khi đến ngã tư Khúc Hạo- Bùi Dương Lịch thuộc phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Phong chạy xe với tốc độ cao, không quan sát phía trước, không nhường đường cho xe của anh Phạm Thôi, không giảm tốc độ khi vào ngã tư, dẫn đến xe môtô do Phong điều khiển đâm thẳng vào xe môtô do anh Phạm Thôi điều khiển.

Hậu quả anh Phạm Thôi bị thương tích với tỉ lệ tổn thương cơ thể 56%, Nguyễn Kim My Sên bị thương tích với tỉ lệ tổn thương cơ thể 31%. Tổng tỉ lệ tổn thương cơ thể gây ra cho anh Phạm Thôi và Nguyễn Kim My Sên là 87%.

HĐXX TAND quận Sơn Trà đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phan Thanh Phong 21 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và 12 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”, tổng hình phạt 33 tháng tù. Tuyên phạt  các bị cáo Huỳnh Phước Tâm, Nguyễn Hoàng Gia Bảo, Lê Trần Huy Hậu, Lê Tự Minh Quân, Phạm Anh Khoa cùng mức án 24 tháng tù cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Bị cáo Lê Minh Hải 27 tháng tù; Trần Quốc Quý 21 tháng tù. Hai bị cáo Phan Trường Vũ và bị cáo Trần Nguyên Vĩnh cùng mức án 18 tháng tù. Trong đó, Vũ phải chấp hành thêm bản án 2 năm 9 tháng tù của TAND huyện Hòa Vang và bị cáo Vĩnh bản án 2 năm 3 tháng của TAND quận Liên Chiểu.

Bị cáo Lê Phan Anh Đức 15 tháng tù, Lâm Văn Đạt 9 tháng tù, Phan Tá Nam 8 tháng tù.

 

 

 

L.T