VKSND huyện Tuy An (Phú Yên) vừa phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức phiên tòa xét xử bị cáo Đoàn Xuân Thuận (SN 1982, trú khu phố Chí Đức, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An) về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 18/7/2024, sau khi uống rượu say, bị cáo Đoàn Xuân Thuận bị mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Quí (SN 1951) trách mắng. Bực tức, Thuận bỏ ra bậc thềm ngồi. Khi bà Quí gọi vào nhà ngủ, Thuận viện cớ đi mua thuốc lá và định rời đi, nhưng bà Quí ngồi dưới nền nhà, ôm chân trái của Thuận giữ lại.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên tòa.

Lúc này, Thuận hất mạnh chân, làm bà Quí ngã xuống nền nhà, chảy máu miệng. Thấy vậy, Thuận bế mẹ vào phòng ngủ, nhưng bà tiếp tục la mắng. Trong cơn tức giận, Thuận dùng chân đạp hai lần vào vùng ngực, bụng của mẹ gây thương tích 22%.

Căn cứ kết quả xét hỏi tại phiên tòa, xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, hậu quả gây ra, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân bị cáo, HĐXX tuyên phạt Đoàn Xuân Thuận 2 năm 6 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Được biết, Thuận trước đây sinh sống, làm ăn tại tỉnh Bình Dương. Cuối năm 2023, khi hay tin mẹ già yếu không có ai chăm sóc, Thuận về quê sống cùng mẹ. Tuy nhiên, chỉ vì không kiểm soát được hành vi trong lúc say rượu, bị cáo đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

X.N