Ngày 24/9/2025, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Cường (SN 1986, ngụ xã Tân Hòa, tỉnh Tây Ninh) 18 năm tù về tội “Cướp tài sản”, 2 năm tù về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản”; Hà Quốc Cường (SN 1995, ngụ xã Tân Hòa) 18 năm tù với 2 tội danh như trên. 12 bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ 4 năm 6 tháng - 16 năm tù về tội “Cướp tài sản”.
    |
 |
Các bị cáo tại phiên tòa. |
Theo cáo trạng, do không có nghề nghiệp ổn định Nguyễn Văn Cường đến xã Bến Cầu, Tây Ninh sống nhờ một người thân. Tại đây Cường phát hiện có nhiều người sử dụng xe ôtô chở thuốc lá lậu từ biên giới vào Tây Ninh.
Qua một thời gian quan sát, Cường phát hiện cách thức che dấu thuốc lá lậu của các đối tượng buôn lậu, đây là mặt hàng cấm, nếu bị cướp những người buôn thuốc lá lậu sẽ không dám trình báo Công an nên Cường nảy sinh ý định cướp thuốc lá lậu. Cường rủ rê Quốc Cường, Đồng Quang Ảo và nhiều đối tượng khác tham gia.
Cường đặt mua biển số xe ôtô giả, đèn pin, ống tuýp, dao tự chế để làm phương tiện cướp. Muốn dừng được xe ôtô chở thuốc lá lậu thì xe ôtô phải bị sự cố. Vì thế các đối tượng bàn với nhau mua các loại ván dài đóng dầy đặc đinh nhọn tạo các bàn chông.
Tại các tuyến đường xe ôtô chở thuốc lá lậu đi qua, các đối tượng xe đem bàn chông ra đặt giữa đường. Khi xe chở thuốc lá lậu cán phải, gặp sự cố các đối tượng phục sẵn gần đó cầm hung khí xông ra cướp.
Từ tháng 7/2023 đến tháng 2/2024, băng nhóm của Cường đã thực hiện 15 vụ cướp thuốc lá lậu dọc các tuyến đường khu vực biên giới, Quốc lộ N2 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh với tổng trị giá hàng cướp được hơn 550 triệu đồng, làm hư hỏng nhiều xe ôtô.
Băng cướp do Nguyễn Văn Cường cầm đầu không chỉ gây hoang mang cho các nhóm đối tượng buôn lậu thuốc lá mà cho những người dân vô tội. Nhiều người đi xe ôtô quanh các tuyến đường mà các đối tượng đặt bàn chông bị hư hỏng phương tiện, sợ hãi vì các đối tượng cầm hung khí truy đuổi.
Hội đồng xét xử nhận định đây là vụ án có tổ chức, các bị cáo rất manh động, liều lĩnh, gây mất an ninh trật tự. Nguyễn Văn Cường được xác định là chủ mưu, là đối tượng chuẩn bị hung khí, phương tiện và trực tiếp tham gia hầu hết các vụ cướp nên đã tuyên mức án nêu trên.