Ngày 23/9/2025, TAND Khu vực 7, TP Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Đức Bình và 13 đồng phạm về các tội “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”, “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Chế tạo trái phép vũ khí quân dụng” “Không tố giác tội phạm”.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Anh Tú)

Theo đó, sau khi nghị án Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Đức Bình (tức Bình kiểm” 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”, 5 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Tổng hợp mức án Bình kiểm phải chấp hành là 12 năm tù.

Các bị cáo Nguyễn Tuấn An, Huỳnh Hoàng Vũ, Chu Văn Hoàng Anh, Lê Minh Nghĩa, Lại Nam Phương nhận mức án từ 1 năm đến 6 năm tù vê các tội "Mua bán trái phép vũ khí quân dụng" và tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Nhóm bị cáo liên quan đến tội “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” và “Không tố giác tội phạm” bị tuyên phạt từ 9 tháng tù đến 8 năm 6 tháng tù. Ngoài ra Hội đồng xét xử còn tuyên buộc các bị cáo phạt bổ sung từ 10 đến 70 triệu đồng.

Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Phạm Đức Bình có nhân thân xấu, từng nhiều lần bị xử lý hình sự, nay tiếp tục cố tình phạm tội với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Bình giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo và cung cấp tiền cho Nguyễn Tuấn An sang Lào mua trái phép vũ khí; chỉ đạo Chu Văn Hoàng Anh tàng trữ súng, đạn; đồng thời, nhờ Trần Đình Thiện tìm mua súng AK47.

Theo cáo trạng, từ tháng 6/2024 đến ngày 3/10/2024, các bị can Bình kiểm, Nguyễn Tuấn An, Huỳnh Hoàng Vũ, Chu Văn Hoàng Anh, Lê Minh Nghĩa, Mạch Tài, Trương Đình Sự, Huỳnh Thanh Anh, Lê Viết Hiếu, Phạm Huy Cường, Trần Vĩnh Tâm, Trương Nhựt Tâm, Trương Đình Thuận, Lại Nam Phương đã thực hiện hành vi “Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” “Không tố giác tội phạm”, “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” bằng hình thức cá độ bóng đá và đánh lô, đề.

Cáo trạng xác định, Phạm Đức Bình là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, đã thực hiện hành vi cung cấp tiền cho Nguyễn Tuấn An sang Lào để mua bán trái phép một khẩu súng AK, 4 hộp tiếp đạn, 492 viên đạn. Đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo Chu Văn Hoàng Anh tàng trữ trái phép 1 khẩu súng Beretta, 13 viên đạn và chuyển số tiền 20 triệu đồng nhờ Trần Đình Thiện mua 1 khẩu súng AK47.

Nguyễn Tuấn An đã thực hiện hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép 2 khẩu súng AK, 4 hộp tiếp đạn, 492 viên đạn, từ Lào về Việt Nam. Thu lợi bất chính hơn 94 triệu đồng.

Huỳnh Hoàng Vũ đã thực hiện hành vi tàng trữ trái phép 1 khẩu súng Beretta và 13 viên đạn, từ năm 2017 đến tháng 7/2024. Chu Văn Hoàng Anh có hành vi từ tháng 7/2024 đến tháng 10/2024 đã cùng Phạm Đức Bình tàng trữ trái phép 1 khẩu súng Beretta và 13 viên đạn. Lê Minh Nghĩa đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 21 triệu đồng do Phạm Đức Bình và Trần Đình Thiện đưa cho để mua súng.

Mạch Tài là đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang web “bong88.com” và mua bán số lô, số đề. Trong thời gian từ ngày 14/6/2024 đến ngày 2/10/2024 Tài và đồng phạm đã nhiều lần sử dụng mạng internet để cá độ bóng đá, mua bán số lô, với số tiền sát phạt hơn 18,3 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 36 triệu đồng.

Trương Đình Sự đã đồng phạm với Mạch Tài thực hiện các hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang web “bong88.com” với tổng số tiền sát phạt hơn 15,8 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính 20 triệu đồng.

Huỳnh Thanh Anh đã đồng phạm với bị can Mạch Tài và Trương Đình Sự thực hiện hành vi tổ chức cá độ bóng đá trên trang mạng và trực tiếp đánh cá độ bóng đá, với tổng số tiền sát phạt hơn 5,7 tỉ đồng…

Riêng Lại Nam Phương có hành vi chứng kiến Phạm Đức Bình, Chu Văn Hoàng Anh tàng trữ trái phép 1 khẩu súng Beretta và 13 viên đạn nhưng không tố giác cơ quan pháp luật.

Đại Lánh