Theo thông tin từ VKSND huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, dự kiến ngày 31/3/2021, TAND huyện Hải Hậu sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án “Cố ý làm hư hỏng tài sản” xảy ra tại xã Hải Minh, huyện Hải Hậu.

Theo nội dung cáo trạng của VKSND huyện Hải Hậu, Vũ Quốc Huy (SN 1968) và Phạm Văn Thuận (SN 1991) là hàng xóm của nhau, cùng cư trú tại xóm 35, xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định.

leftcenterrightdel
 Phạm Văn Thuận bị truy tố về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản" (ảnh facebook ).

Do ông Vũ Quốc Huy thường xuyên để một số đồ gỗ ra ngõ đi chung dẫn đến mâu thuẫn, tranh chấp với gia đình Phạm Văn Thuận.

Khoảng 21h15 ngày 6/12/2020, sau khi uống rượu với bạn, Phạm Văn Thuận đi về nhà thì thấy một số sản phẩm bằng gỗ của ông Vũ Quốc Huy dựng ở tường rào giáp với UBND xã Hải Minh.

Thuận đã kéo thành giường bằng gỗ của ông Huy đang dựng ở tường rào xuống mặt ngõ bê tông rồi dùng chân đạp vào thành giường làm gẫy rời.

Tiếp đó, Thuận tiếp tục dùng chân đạp đổ chiếc trang thờ bằng gỗ của ông Huy xuống mặt ngõ, làm hư hỏng.

Hội đồng định giá tài sản UBND huyện Hải Hậu kết luận: Giá trị thiệt hại của giường bị hư hỏng là 10 triệu đồng, giá trị thiệt hại của trang thờ bị hư hỏng là 25 triệu đồng. Tổng giá trị thiệt hại bị hư hỏng là 35 triệu đồng.

Nội dung cáo trạng của VKSND huyện Hải Hậu cáo buộc, hành vi của Phạm Văn Thuận đã phạm vào tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

VKSND huyện Hải Hậu quyết định truy tố Phạm Văn Thuận ra TAND huyện Hải Hậu để xét xử về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 178  Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, Phạm Văn Thuận tác động gia đình bồi thường thiệt hại cho người bị hại nhưng gia đình ông Vũ Quốc Huy chưa nhận số tiền trên nên Cơ quan điều tra đã gửi vào tài khoản ngân hàng.

Được biết, trước khi Phạm Văn Thuận thực hiện các hành vi trên, gia đình ông Vũ Quốc Huy từng bị người trong gia đình Phạm Văn Thuận ném chất bẩn vào nhà, cơ quan chức năng đã xử lí hành chính đối với  sự việc này.

 

Hà Nhân