Hôm qua (13/4), Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã đưa ra xét xử đối với Phạm Minh Đức, SN 1990, trú tại xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy", theo điểm h khoản 4, Điều 250 Bộ luật hình sự.

Cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát kết luận: Khoảng 19h30' ngày 18/7/2021, tại cầu Ngàn Trươi, thuộc tổ dân phố 1, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang Phạm Minh Đức đang có hành vi vận chuyển trái phép 30.936 gam Methamphetamine và 990 gam Ketamine cho một người đàn ông tên Tiến (không rõ địa chỉ cụ thể) nhằm mục đích để lấy tiền công 20 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Phạm Minh Đức tại phiên tòa.

Phạm Minh Đức khai nhận: Đầu năm 2020, khi đang lao động tại thành phố Hồ Chí Minh, Phạm Minh Đức quen một người tên Tiến (không rõ địa chỉ cụ thể) và đã mua ma túy của Tiến một số lần để sử dụng. Ngày 17/7/2021, Tiến liên lạc với Phạm Minh Đức đặt vấn đề Đức sẽ nhận một số hàng, trong đó có 02 hộp ma túy đá và gửi bằng tàu hỏa vào tỉnh Đồng Nai cho Tiến sẽ được trả tiền công 20 triệu đồng, Đức đồng ý. Tiến thông báo cho Phạm Minh Đức địa điểm nhận ma túy ở gần cầu Ngàn Trươi nằm trên đường mòn Hồ Chí Minh, thuộc tổ dân phố 1, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Đến khoảng 19 giờ 30 phút ngày 18/7/2021, Khi Phạm Minh Đức đang dùng xe mô tô chở ma túy đi đến giữa cầu Ngàn Trươi thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và kết quả thẩm vấn, tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Đức mức án Tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

P.V