Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, khoảng 15h ngày 22/1/2024, Dương Văn Nhất đang ở nhà bà Đào Thị N. ở thôn Tiên Hóa 1, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa thì thấy bà Phạm Thị T. (SN 1953), trú tại thôn Tiên Hóa 2, xã Vinh Quang đến chơi.

Thấy bà T. đeo đôi khuyên tai màu vàng nên Nhất nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Sau đó, Nhất đã dùng tay đẩy vào lưng bà T. làm nạn nhân ngã ngửa, rồi dùng tay bóp cổ bà T. bất tỉnh.

Tiếp đó, Nhất bế bà T. vào buồng ngủ rồi thực hiện hành vi hiếp dâm và chiếm đoạt hơn 1 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên toà (Ảnh: VKS).

Phát hiện bà T. tử vong, Nhất đưa thi thể đến khu vực giếng bỏ hoang của nhà anh Dương Văn K. và chiếm đoạt 1 đôi khuyên tai bằng vàng, trị giá hơn 12,5 triệu đồng rồi đẩy thi thể bà T. xuống giếng.

Đại diện Viện kiểm sát nhận định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân.

Quá trình xét xử tại phiên tòa, Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử đã tích cực, chủ động tham gia xét hỏi để làm rõ nội dung vụ án nhằm bảo vệ quan điểm truy tố của Viện kiểm sát.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên tham gia lấy lời khai Dương Văn Nhất thời điểm bị bắt.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng như diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Tuyên Quang đã tuyên phạt bị cáo Dương Văn Nhất tử hình về tội Giết người; 3 năm tù về tội Hiếp dâm và 8 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chịu là tử hình.

Bản án của TAND Tuyên Quang tuyên phạt đối với bị cáo thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật có tác dục giáo dục, răn đe và phòng ngừa tội phạm.

H.P