Theo đó, nạn nhân là Huỳnh Thị Ngọc B. (SN 1999, trú tại xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp). 

Theo thông tin ban đầu, Hồ Thanh Phong và Huỳnh Thị Ngọc B. sống chung với nhau như vợ chồng khoảng một năm. Vào khoảng 7h, ngày 20/3/2024 Phong và B. cùng nhau sử dụng ma túy (loại ma túy đá) trong phòng trọ.

leftcenterrightdel
  Hồ Thanh Phong tại cơ quan Công an huyện lấy lời khai.

Sau khi sử dụng ma túy xong thì Phong thấy B. đang nhắn tin với người thanh niên lạ, Phong hỏi thì B. nói là người yêu cũ.

Phong kêu B. đừng nhắn tin qua lại với người thanh niên lạ đó nữa nhưng B. không đồng ý mà còn chửi Phong. Tức giận, Phong lấy cây kéo có sẵn trong phòng trọ đâm nhiều nhát vào người B. dẫn đến B. tử vong. Sau đó  Phong đến cơ quan Công an tự thú.

Sau khi tiếp nhận tự thú, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã phối hợp với VKSND cùng cấp đến hiện trường làm công tác điều tra ban đầu, lấy lời khai, trích xuất camera, bảo vệ hiện trường, lập biên bản tự thú, lấy lời khai đối tượng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hoàng Anh - Văn Hậu