Ngày 9/12, tin từ VKSND tỉnh Bắc Ninh, đơn vị vừa phối hợp với TAND tỉnh mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Nguyễn Minh Tuấn (SN 2003), trú thôn Minh Tiến, xã Quang Trung, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định về các tội Giết người; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên trực tiếp lấy lời khai Lê Nguyễn Minh Tuấn thời điểm bị bắt giữ.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, khoảng đầu năm 2019, Tuấn đến làm thuê cho quán Sky-Hotel Hương Xuân ở phường Đông Ngàn, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Trong thời gian làm việc tại đây, Tuấn cho rằng các anh Vũ Văn T., Đỗ Văn Th. (cùng là người làm thuê cho quán) thường xuyên chèn ép, xúc phạm, cạnh khóe Tuấn. Anh Th. còn đe dọa giết Tuấn và cả gia đình, từ đó Tuấn nảy sinh ý định trả thù.

Vì vậy, khoảng đầu tháng 12/2022 Tuấn đến cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn mua 1 khẩu súng quân dụng, loại súng Colt 45 và khoảng 16 viên đạn; 1 khẩu súng săn và 206 viên đạn chì.

Tối ngày 12/1/2023, Tuấn mang theo khẩu súng Colt 45 và toàn bộ số đạn đã mua được về TP Nam Định, tỉnh Nam Định gặp bạn là anh Nguyễn Văn V. thì xảy ra mâu thuẫn.

Tuấn đã sử dụng súng bắn 2 phát vào đầu anh V. làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

leftcenterrightdel
 Tang vật vụ án.

Sau khi giết chết anh V., Tuấn đi xe taxi về TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Khoảng 23h30’ phút cùng ngày, Tuấn về đến quán Sky-Hotel Hương Xuân và gặp anh Th. đang ngồi tại quầy thu ngân.

Tại đây, Tuấn cầm súng bắn 2 phát vào đầu anh Th. làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Tiếp đó Tuấn tìm kiếm anh T. để xử lý nhưng anh T. đã trốn vào nhà vệ sinh nên không tìm được.

Sau đó, Tuấn mang theo súng, dao, đi xe taxi lẩn trốn đến địa bàn tỉnh Bắc Giang. Đến khoảng 7h30’ ngày 13/1/2023, Tuấn bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên VKSND tỉnh Bắc Ninh đã chủ động tham gia xét hỏi, đấu tranh làm rõ mục đích, động cơ phạm tội của bị cáo, tính chất mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra. Bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung cáo trạng đã truy tố.

Trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã xử phạt bị cáo Lê Nguyễn Minh Tuấn tử hình về tội “Giết người”; 3 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo Điều 123; Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là tử hình. Đồng thời quyết định các vấn đề bồi thường dân sự cũng như xử lý vật chứng như đề nghị của Viện kiểm sát.

H.P