Theo nội dung cáo trạng và kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa xác định, khoảng 17h30' ngày 4/12/2023, tại gác chuông tầng 2 chùa Đông Lai thuộc khu phố Trang Liệt, phường Trang Hạ, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Huỳnh Ngọc Thiện (SN 2004), trú huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai gặp cháu Nguyễn N.A và cháu Nguyễn N.C.A để nói chuyện giải quyết chuyện tình cảm giữa Thiện và cháu N.A.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên tòa.

Vì muốn níu kéo tình cảm và lại thấy cháu C.A giơ điện thoại lên hướng về phía Thiện và cháu N.A nên Thiện cho rằng cháu C.A chia rẽ tình cảm của mình.

Thiện liền rút con dao loại dao gọt hoa quả mang sẵn từ trong người, đâm liên tục vào người cháu C.A và cháu N.A khiến 2 nạn nhân tử vong.

Thời điểm bị sát hại, cháu N.A và cháu C.A đều chưa đủ 16 tuổi. Khi cháu M.K (là bạn của 2 cháu N.A và C.A) chạy từ tầng 1 của gác chuông lên tầng 2 thì bị Thiện dùng con dao trên đâm 2 nhát trúng vào vùng vai và lưng, bị tổn hại 25% sức khỏe.

leftcenterrightdel
  Bị cáo Huỳnh Ngọc Thiện thời điểm bị bắt giữ.

Với nội dung trên, cáo trạng số 37 ngày 15/4/2024, VKSND tỉnh Bắc Ninh đã truy tố đối với Huỳnh Ngọc Thiện về tội "Giết người" theo các điểm a, b, n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã chủ động tham gia xét hỏi, đấu tranh làm rõ mục đích, động cơ phạm tội của bị cáo, tính chất mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra. Bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung cáo trạng đã truy tố.

Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Thiện tử hình về tội "Giết người".

P.V