Vừa qua, TAND tỉnh Trà Vinh đã tuyên án đối với 19 bị cáo có liên quan về tội giết người, gây rối trật tự công cộng và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

leftcenterrightdel
Các bị cáo tại Tòa. 

HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Trường Giang (SN 1979, còn gọi là Giang Linh) tử hình về tội giết người, 6 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng và 6 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là tử hình.

Tuyên phạt Nguyễn Trường Giang (SN 1993, còn gọi là Giang Đui) chung thân về tội giết người, 5 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng và 5 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là tù chung thân.

Nguyễn Quốc Hưng (SN 1999) 16 năm tù về tội giết người, 4 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng và 4 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt là 24 năm tù. Lư Gia Hưng (SN 1999) 15 năm tù về tội giết người, 4 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng, tổng hợp hình phạt là 19 năm tù.

Kiên Ngọc Tuấn (SN 1988) và Huỳnh Hải Hà (SN 1989), mỗi bị cáo 3 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng. Các bị cáo khác, mỗi người từ 2 đến 18 năm tù về tội giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Trà Vinh, năm 2020 và năm 2021, Giang Linh mua 3 khẩu súng dài (dạng súng hơi), khẩu súng ngắn màu đen (loại súng Rulo), 2 khẩu súng màu đen (loại súng Rulo, là vũ khí quân dụng) qua mạng xã hội từ một người không rõ họ tên, địa chỉ.

Sau đó, Giang Linh còn nhiều lần giao dịch để mua đạn các loại. Các khẩu súng và số đạn được mua nêu trên, Giang Linh cất giấu tại Nhà nghỉ Giang Linh và nhà trọ ở TP Trà Vinh. Khoảng đầu tháng 10/2022, Giang Linh đưa cho Gia Hưng, Giang Đui và Quốc Hưng, mỗi người 1 khẩu súng có lắp đạn để mang đi cất giấu.

Ngày 10/10/2022, Giang Linh có mâu thuẫn với Tuấn (Bé) nên hẹn đến quán cà phê ven đường D5 (Phường 5, TP Trà Vinh) để giải quyết. Giang Linh kêu Gia Hưng, Giang Đui và Quốc Hưng mang theo súng có lắp sẵn đạn cùng đi đến điểm hẹn.

Giang Linh còn gọi thêm một số đồng bọn tham gia. Khi chạm mặt, nhóm của Giang Linh đã nổ súng bắn về phía nhóm của Tuấn (Bé). Hậu quả, Tuấn (Bé) trúng đạn tử vong, Ngọc Tuấn thương tích 6% và Hà thương tích 5%.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ hành vi của các đối tượng và bắt giữ 19 người liên quan./.

Nho Thanh