Ngày 12/9, TAND quận Thủ Đức (TP HCM) mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Quách Chinh Nhân (SN 1974, tức Nhân “siêu nhân”) mức án 5 năm 6 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”.

Phiên tòa do thẩm phán Vũ Thanh Lâm – Chánh án TAND quận Thủ Đức làm chủ tọa phiên tòa. Phiên tòa này thu hút sự quan tâm của đông đảo báo chí.

Trong phần thủ tục, đáng chú ý, các bị hại và người liên quan đều vắng mặt. Tuy nhiên, do đã được tống đạt hợp lệ và họ đã có lời khai trong hồ sơ nên xét không ảnh hưởng đến việc xét xử. 

leftcenterrightdel
Các bị cáo tại tòa. 

Theo hồ sơ vụ án, Quách Chinh Nhân từng nhiều lần thụ án về tội trộm cắp tài sản. Cụ thể năm 1998, Nhân bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản và bị UBND thị xã Bạc Liêu đưa vào cơ sở giáo dục. Sau đó, năm 2002, Nhân tiếp tục bị Công an tỉnh Bạc Liêu bắt về tội trộm cắp tài sản. Năm 2007, Nhân bị TAND quận Bình Thạnh xử phạt 2 năm tù cũng về tội trộm cắp tài sản. Ra tù được 1 năm thì Nhân lại bị đưa vào cơ sở giáo dục 24 tháng về hành vi trộm cắp, móc túi. 

Cuối năm 2019, một số cơ quan báo chí đã vào cuộc tìm hiểu và ghi hình, thu thập các chứng cứ về việc một băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi hành khách tại trạm chờ xe buýt gần khu vực cầu bộ hành khu du lịch Suối Tiên, thuộc phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP HCM. 

Sau khi bài viết được đăng tải, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức đã thụ lý tin báo tố giác tội phạm và tiến hành điều tra truy xét. Kết quả điều tra xác định, để có tiền tiêu xài, Nhân và một số đối tượng đã bàn bạc với nhau đến trạm xe buýt đối diện khu du lịch Suối Tiên để móc túi khách đi xe buýt. Lợi dụng tình trạng người dân lên xe buýt không chú ý giữ tài sản, Nhân và đồng bọn sẽ dàn cảnh chen lấn, che chắn cho nhau để móc túi chiếm đoạt tài sản. 

Từ ngày 24/9/2019 đến ngày 13/10/2019, Quách Chinh Nhân cùng đồng phạm đã thực hiện nhiều vụ móc túi. Trong đó, có 3 vụ xác định được người bị hại là hành khách đi xe buýt số 33, 99, 150, tổng giá trị tài sản chiếm đoạt hơn 20 triệu đồng.

Ngoài ra, Nhân còn khai nhận 8 vụ trộm cắp khác ở khu vực trạm xe buýt đối diện khu Suối Tiên. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa xác định được các bị hại nên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức đã tách vụ án để tiếp tục điều tra và xử lý sau.

Tại phần xét hỏi, bị cáo Nhân thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết. Bị cáo Nhân không tranh luận, không bào chữa mà xin giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bản thân bị cáo Nhân có nhân thân xấu, thực hiện tội phạm có tổ chức, bàn bạc cấu kết, thủ đoạn tinh vi, phạm tội nhiều lần, liều lĩnh, táo tợn. Bị cáo thực hiện tội phạm giữa ban ngày, móc túi trên xe buýt khi cả nước đang kêu gọi đi xe buýt ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự xã hội, gây nỗi ám ảnh của người dân khi sử dụng phương tiện công cộng.Vì thế cần xử lý nghiêm để đủ sức giáo dục, răn đe. 

Bên cạnh đó, HĐXX cũng xem xét cho bị cáo một số tình tiết giảm nhẹ hình phạt như thành khẩn khai báo, khắc phục một phần hậu quả… Từ những nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nhân mức án 5 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Sau khi xét xử vụ án Quách Trinh Nhân, HĐXX tiếp tục xử và tuyên phạt bị cáo Dương Thị Sen (SN 1965, tức “Gái Vọng”) mức án 3 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Cũng giống như Nhân, Sen là có nhân thân xấu. Sau khi ra tù, Sen cùng đồng bọn thực hiện hành vi móc túi hành khách đi xe buýt trước khu Suối Tiên.

Quá trình điều tra xác định, cũng với thủ đoạn tương tự như nêu trên, từ ngày 28/8/2019 đến ngày 5/10/2019, Sen và Hiển đã thực hiện nhiều vụ móc túi của hành khách đi xe buýt, chiếm đoạt tài sản có tổng trị giá là 19 triệu đồng. Khi bị bắt, Sen khai thêm 2 vụ trộm cắp khác nhưng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức chưa xác minh được nên tách ra để tiếp tục điều tra, xử lý sau. Với Bùi Văn Hiển, hiện nay Hiển đã bỏ trốn nên cơ quan chức năng đã tách vụ án để điều tra sau./.

Tuấn Anh