TAND tỉnh Phú Yên vừa xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng nghị của VKSND huyện Đồng Xuân, Phú Yên tăng hình phạt đối với các bị cáo Trần Thái Sơn và Đỗ Công Khoa từ 9 tháng tù lên 12 tháng tù về tội đánh bạc.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 21/3/2020, Mạnh Quốc Trung chuẩn bị chén đĩa sứ, bài tú lơ khơ, chăn, đèn pin…đem đến lán trại ở khu vực núi Bồ Bồ thuộc thôn Kỳ Đu, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân để tổ chức đánh bạc thu tiền xâu. Sau đó, Trung rủ Nguyễn Phước Hòa, Trần Thái Sơn, Phùng Thị Bàng, Nguyễn Văn Hoàng, Đỗ Công Khoa đến đánh bạc. Đến khoảng 00h20 ngày 22/3/2020 thì các đối tượng bị Công an xã Xuân Quang 2 bắt quả tang, tổng số tiền dùng đánh bạc là hơn 5 triệu đồng. 

leftcenterrightdel
Tòa tăng hình phạt đối với các bị cáo về tội đánh bạc theo kháng nghị của VKSND. Ảnh minh họa.

Ngày 23/3/2020, Đỗ Công Khoa bị bắt quả tang cùng một số đối tượng đánh bạc hình thức bài cào tố tại quán cà phê ở thôn Triêm Đức, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân, số tiền sử dụng đánh bạc là 1 triệu 667 ngàn đồng. Ngày 11/5/2020, Trần Thái Sơn bị bắt quả tang cùng một số đối tượng đánh bạc bài cào tố tại quán cà phê ở thôn Phú Sơn, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân, số tiền dùng để đánh bạc là hơn 1,4 triệu đồng. 

Xử sơ thẩm, TAND huyện Đồng Xuân đã tuyên phạt Mạnh Quốc Trung 15 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc; Trần Thái Sơn và Đỗ Công Khoa bị mỗi bị cáo 9 tháng tù, Nguyễn Phước Hòa và Phùng Thị Bàng mỗi bị cáo 6 tháng tù, Nguyễn Văn Hoàng 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội đánh bạc. Ngoài hình phạt chính, các bị cáo còn bị phạt bổ sung từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Sau khi xét xử sơ thẩm, VKSND huyện Đồng Xuân, Phú Yên kháng nghị phúc thẩm tăng hình phạt đối với các bị cáo Trần Thái Sơn, Đỗ Công Khoa. Theo kháng nghị của VKSND huyện Đồng Xuân, xét thấy bị cáo Sơn, Khoa đang bị điều tra về hành vi đánh bạc lại tiếp tục đánh bạc là phạm tội nhiều lần, có nhân thân xấu đã bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc. Bị cáo Sơn sau khi phạm tội bỏ trốn gây khó khăn cho việc giải quyết vụ án. Bản án sơ thẩm xử phạt các bị cáo 9 tháng tù là chưa đánh giá đúng tính chất hành vi phạm tội và không đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm.

Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, xét kháng nghị của VKSND huyện Đồng Xuân là có căn cứ, HĐXX TAND tỉnh Phú Yên đã xử phạt Trần Thái Sơn, Đỗ Công Khoa mỗi bị cáo 12 tháng tù, tăng hình phạt tù của mỗi bị cáo lên 3 tháng so với án sơ thẩm.

* VKSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp

Mới đây, VKSND tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tấn Kim (SN 1979, trú ở 27/01 Nguyễn Tất Thành, phường 2, TP Tuy Hòa, Phú Yên) và 6 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu tháng 5/2021 đến cuối tháng 8/2021, Nguyễn Tấn Kim điều hành đường dây đánh bạc thông qua tài khoản master GJ6201 khoảng 600.000 điểm (tương đương với tổng số tiền 21 tỷ đồng), sau đó lập thành nhiều tài khoản để các đối tượng: Nguyễn Dương Thế Hùng (SN 1983, trú ở khu phố 2, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa), Nguyễn Tiến Dũng (SN 1980, trú ở khu phố 4, phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa), Dương Trọng Nhân (SN 1988, trú ở khu phố 1, phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa), Trương Lý Hài (SN 1982, trú ở khu phố 4, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa), Lê Tự Chương (SN 1982, trú ở khu phố 3, phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa) và Trần Ngọc Hin (SN 1985, trú ở thôn Phú Lương, xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa) sử dụng để đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đang củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đấu tranh mở rộng điều tra, làm rõ số tiền đánh bạc và vai trò của từng đối tượng.

Xuân Tùng - Ngọc Ẩn- Văn Tiến