Theo Công an tỉnh Phú Yên, tối ngày 7/9, lực lượng cảnh sát hình sự thuộc cơ quan này đã phát hiện, đấu tranh và triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng qui mô lớn, lên đến hàng chục tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra bước đầu xác định 7 đối tượng trong đường dây, gồm Nguyễn Tấn Kim (SN 1979), Nguyễn Tiến Dũng (SN 1980), Dương Trọng Nhân (SN 1988), Lê Tự Chương (SN 1982) cùng trú TP Tuy Hòa, Phú Yên; Nguyễn Dương Thế Hùng (SN 1983), Trương Lý Hài (SN 1982), Trần Ngọc Hin (SN 1985) cùng trú thị xã Đông Hòa, Phú Yên.

leftcenterrightdel
Bước đầu CQĐT xác định 7 "mắt xích" trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Ảnh: CAPY.

Thông tin ban đầu cho biết, từ đầu tháng 5 đến cuối tháng 8/2021, thông qua không gian mạng, các đối tượng đã thiết lập một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qui mô lớn dưới hình thức ăn thua bằng điểm với tổng tiền đánh bạc lên đến 21 tỉ đồng.

Chỉ sau thời gian ngắn, đường dây đánh bạc này đã lôi kéo nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh tham gia.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã tạm giữ hình sự và tiến hành khám xét nơi ở của 7 đối tượng nêu trên, tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

H.V