Theo cáo trạng, vào khoảng 21h00 ngày 29/3/2023, Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng tiến hành kiểm tra hành chính tại tầng 3 nhà cho thuê trọ số 9, đường Nguyễn Cảnh Dị (Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Hữu Phúc và Trần Công Thành đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho 3 đối tượng gồm: Nguyễn Đình Tân Tiến (SN 2001, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) Đặng Thị Thanh Thảo (SN 2003, trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) và Đinh Thị Trì (SN 1999, trú  huyện  Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi).

leftcenterrightdel
 

Nguyễn Hữu Phúc khai, khi đang đang ở phòng trọ của mình tại địa chỉ nói trên thì nảy sinh ý định sử dụng ma túy. Lúc này có Thảo là bạn gái của Phúc, Trì là bạn của Thảo. Phúc gọi điện rủ Thành qua phòng trọ của mình cùng sử dụng ma túy và nói với Thành mua 1 viên thuốc lắc, 1 gói ma túy Ketamine để sử dụng, tiền mua ma túy thì Phúc và Thành sẽ góp sau.

Sau đó, Thành lên mạng xã hội liên hệ với một nam thanh niên tên Huy (không rõ lai lịch) để mua ma túy như yêu cầu của Phúc với số tiền 1,8 triệu đồng. Thành đến điểm hẹn tại ngã tư Ngô Văn Sở - Đặng Dung, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng gặp Huy để lấy ma túy.

leftcenterrightdel
 Hai bị cáo tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: LT)

Sau khi mua được ma túy, Thành gọi điện rủ Tiến đến chở Thành qua phòng trọ của Phúc để cùng sử dụng ma túy. Khi đến phòng trọ, Thành đưa Phúc 1 gói ma túy Ketamine còn 1 viên thuốc lắc Thành vẫn giữ trong người.

Phúc rủ Thảo, Trì sử dụng ma túy thì cả hai đồng ý cùng sử dụng ma túy Ketamine với Phúc, Tiến và Thành.

Đây là lần đầu tiên Phúc và Thành tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Việc Phúc, Thành liên hệ mua ma túy, chuẩn bị công cụ để tổ chức sử dụng ma túy thì Thảo, Trì, Tiến không biết và cũng không tham gia.

Qua xét nghiệm chất ma túy, Nguyễn Hữu Phúc, Trần Công Thành, Đặng Thị Thanh Thảo, Đinh Thị Trì, Nguyễn Đình Tân Tiến đều dương tính với ma túy tổng hợp Ketamin.

Với hành vi trên, HĐXX đã tuyên Nguyễn Hữu Phúc mức án 9 năm tù và Trần Công Thành 8 năm tù cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

 

 

 

 


PV