leftcenterrightdel
 Nam thanh niên đã phải trả giá đắt vì chống người thi hành công vụ.

Ngày 29/4, VKSND huyện Thủy Nguyên phối hợp cùng TAND cùng cấp mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án Nguyễn Thắng Bình về tội Chống người thi hành công vụ, quy định tại khoản 1 Điều 330 của Bộ luật hình sự. Phiên tòa cũng được VKSND huyện Thủy Nguyên thực hiện số hóa hồ sơ vụ án, các tài liệu chứng cứ được trình chiếu ngay tại phiên tòa.

Theo Cáo trạng của VKSND huyện Thủy Nguyên: Khoảng 20 giờ 15 phút ngày 9/4/2020, trong khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ, Phạm Đình Cường (SN 1989 ở xã Liên Khê, Thủy Nguyên) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 16R1-2500 chở Nguyễn Thắng Bình (SN 1989, thôn 8, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) đều không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang đi theo đường liên xã Minh Tân để về xã Liên Khê, Thủy Nguyên. Khi đến gần chốt kiểm soát dịch COVID-19 của xã Lưu Kiếm khoảng 20m thì Cường dừng xe lại để đi vệ sinh, còn Bình đi bộ đến vị trí tổ chốt dịch.

Thấy Bình đi đến, anh Hoàng Công Quân – đoàn viên thanh niên tình nguyện, là thành viên tổ chốt kiểm soát dịch nói với Bình “Anh cho em kiểm tra thân nhiệt" nhưng Bình không chấp hành mà đi thẳng vào phía trong lán nằm ngửa lên giường nghỉ của chốt trực. Đồng chí Lê Hồng Thắng - Phó Công an xã Lưu Kiếm, Tổ phó tổ chốt kiểm soát dịch đi sau bảo Bình “Anh là ai, vào đây làm gì? Đây là chốt kiểm soát dịch mời anh ra ngoài làm việc, kiểm tra thân nhiệt”.

Bình vùng dậy đấm 2 nhát vào mặt đồng chí Thắng, dùng tay giật đứt 2 cúc áo công an xã, vứt thẻ “Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 xã Lưu Kiếm” đang cài trên áo đồng chí Thắng xuống đất. Thấy vậy, đồng chí Nguyễn Thành Công - Phó Chỉ huy trưởng quân sự xã Lưu Kiếm, Tổ phó tổ chốt kiểm soát dịch và anh Nguyễn Văn Quang - dân quân xã, thành viên tổ chốt kiểm soát dịch khống chế để đồng chí Thắng còng tay Bình. Lúc này Bình ngồi trên giường dùng chân đạp nhiều nhát vào mặt đồng chí Thắng. Sau đó, mọi người khống chế đưa Bình về trụ sở UBND Lưu Kiếm, Thủy Nguyên lập biên bản phạm tội quả tang.

Đồng chí Lê Hồng Thắng bị sưng tím vùng mặt và cẳng tay trái, vết dập da chảy máu ở mép trái, không phải điều trị tại cơ sở y tế. Tại bản Kết luận giám định pháp y về thương tích số 163/2020/TgT ngày 13/4/2020 của Trung tâm pháp y Hải Phòng kết luận thương tích của đồng chí Thắng không đủ lớn để đánh giá tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể.

leftcenterrightdel
VKSND huyện Thủy Nguyên thực hiện phiên tòa số hóa hồ sơ.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thắng Bình khai nhận hành vi của mình như trên (bút lục 207 - 219). Lời khai của Bình phù hợp lời khai của người bị hại, lời khai người làm chứng, biên bản phạm tội quả tang, biên bản khám nghiệm hiện trường, vật chứng thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Ngày 13/4/2020, Công an huyện Thủy Nguyên quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Cùng ngày, VKSND  huyện Thủy Nguyên cũng có quyết định phê chuẩn khởi tố bị can đối với Nguyễn Thắng Bình về tội Chống người thi hành công vụ, quy định tại khoản 1 Điều 330 của Bộ luật hình sự.

Sau đó, các cơ quan tố tụng huyện Thủy Nguyên áp dụng thủ tục rút rọn trong quá trình điều tra, truy tố đối với vụ án này.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND huyện Thủy Nguyên đánh giá hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Thắng Bìnnh: Hành vi của các bị cáo thể hiện thiếu ý thức chấp hành pháp luật kém, coi thường sức khỏe của người đang thi hành công vụ, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được thành lập hợp pháp, xâm phạm đến hoạt động của Nhà nước về quản lý hành chính trong lĩnh vực phòng chống dịch bệnh tại địa bàn xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên.

Xét thấy, cần xử phạt nghiêm minh, cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đủ điều kiện răn đe, giáo dục đối với các bị cáo và đảm bảo phòng ngừa chung. Tuy nhiên xét thấy, bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trong, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thành khẩn khai báo, nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ. 

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên án 6 tháng tù giam đối với bị cáo Nguyễn Thắng Bình. Bản án đã nhận được sự đồng thuận từ người dân địa phương. Đồng thời, tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã chủ động, tích cực tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19 đến toàn thể quần chúng nhân dân. Thông qua vụ án này là bài học cảnh tỉnh, nghiêm khắc đối với những ai không chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống dịch.

Hoàng Hưng