Hôm qua 6/1, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Xuân Thưởng, SN 2001, trú ở xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Nạn nhân của vụ án là N.T.T.H., SN 2005, trú huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 6/2019, Thưởng và H. quen biết nhau qua mạng internet. Ngày 6/6/2019, Thưởng nhắn tin hẹn gặp cháu H. tại khu công nghiệp Chương Mỹ. Tối hôm đó, Thưởng dùng xe máy chở H. đi chơi, rồi đưa vào nhà nghỉ.

Tại đây, Thưởng đã 4 lần dùng vũ lực cưỡng bức bạn gái 14 tuổi. Sáng hôm sau, Thưởng gọi bạn đến chở cả hai về nhà cháu H.

Thấy H. có biểu hiện lạ, mẹ H. gặng hỏi thì được con gái kể lại toàn bộ sự việc.

Ngày 9/6/2019, gia đình H. làm đơn tố cáo gửi lên công an huyện Chương Mỹ. Ngày 10/6/2019, Thưởng bị cơ quan công an bắt giữ.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Thưởng đều thừa nhận hành vi liên tục giao cấu trái với ý muốn của thiếu nữ 14 tuổi. Được biết, trong giai đoạn điều tra vụ án, gia đình bị cáo đã tự nguyện bồi thường cho cháu H. 100 triệu đồng.

Tại phiên xét xử, TAND thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Xuân Thưởng mức án 8 năm tù./.

Xuân Hưng