Hội đồng xét xử nhận định có đủ cơ sở xác định các bị cáo phạm tội giết người như cáo trạng VKSND tỉnh Tây Ninh truy tố. Hành vi của các bị cáo mang tính chất côn đồ, đồng thời tại phiên tòa các bị cáo đã không thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.  

Với nhận định đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 2 bị cáo Bùi Thành Đạt (SN 1998) và Trần Thanh Vinh (SN 2000) cùng mức án 12 năm tù; Phạm Quang Vinh (SN 2001) bị tuyên phạt 9 năm tù; 4 bị cáo gồm Nguyễn Thanh Tiền (SN 1999), Huỳnh Quốc Khánh (SN 2000), Phạm Thành Đạt (SN 2000), Trần Quốc Đạt (SN 2000) cùng bị tuyên phạt mức án 6 năm tù; 3 bị cáo còn lại gồm Nguyễn Thanh Sang (SN 2001), Bùi Thành Lộc (SN 2002) và Nguyễn Huỳnh Đức (SN 2001) cùng bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Tất cả 10 bị cáo cùng ngụ huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

leftcenterrightdel
Các bị cáo tại phiên tòa 

Trước đó, phiên tòa sơ thẩm lần nhất tuyên án các bị cáo phạm tội giết người. Nhưng do vụ án có nhiều tình tiết chưa được làm rõ nên tòa phúc thẩm TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyên hủy toàn bộ bản án để điều tra, xét xử lại.

Theo cáo trạng, Phạm Quang Vinh và Lê Thị Thúy Quỳnh có tình cảm yêu thương nhau. Sau đó, Quỳnh không yêu Phạm Quang Vinh nữa mà có tình cảm với anh Vũ Tấn Khoa nên Phạm Quang Vinh ghen tuông muốn đánh anh Khoa để trả thù.

Khoảng 21h ngày 4/1/2017, biết anh Khoa đang ở trong nhà trọ T.N tại hẻm 71 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh nên Phạm Quang Vinh kêu 9 người bạn trong nhóm gồm Trần Thanh Vinh, Bùi Thành Đạt, Nguyễn Thanh Tiền, Huỳnh Quốc Khánh, Phạm Thành Đạt, Trần Quốc Đạt, Nguyễn Thanh Sang, Bùi Thành Lộc và Nguyễn Huỳnh Đức tập trung tại nhà mình để bàn cách đánh anh Khoa. 

Sau đó, cả nhóm đi đến đối diện hẻm 71 đường Cách mạng Tháng Tám chờ anh Khoa ra đánh. Thấy anh Khoa chạy xe máy chở Quỳnh rẽ ra đường Cách mạng Tháng Tám cả nhóm dùng xe máy đuổi theo. Thấy nhiều người rượt đuổi với tốc độ cao, tiếng xe nổ lớn làm anh Khoa hoảng loạn tăng tốc bỏ chạy.

Anh Khoa chạy được 457,5 m thì  Bùi Thành Đạt đuổi kịp kêu anh Khoa dừng lại. Nghe kêu, anh Khoa quay đầu nhìn lại thì lạc tay lái, đâm vào 2 cây cắm cờ trên lề đường chết tại chỗ còn chị Quỳnh thương tích 85%. 

Phương Tân