Sau nửa ngày xét xử và sau phần nghị án vào buổi trưa cùng ngày, đầu giờ chiều ngày (26/6), TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án Vũ Thụy Hồng Ngọc và đồng phạm, phạm tội “Cố ý gây thương tích” cho ông Chiêm Quốc Thái.

leftcenterrightdel
 HĐXX tuyên án

Theo đó, TAND TP Hồ Chí Minh quyết định mức hình phạt với Vũ Thụy Hồng Ngọc là 18 tháng tù trong khi Phan Nguyễn Duy Thanh là 15 tháng tù giam. Năm bị cáo còn lại là Nguyễn Thanh Phong, Phạm Văn Ngôn, Nguyễn Trần Thanh Tuấn, Chống Thín Sáng và Danh Tiến đều bị tuyên mức án 16 tháng tù. Mức tuyên phạt này của TAND TP Hồ Chí Minh thấp hơn nhiều so với đề nghị mức án của VKSND cùng cấp.

leftcenterrightdel
 Ông Chiêm Quốc Thái cho biết sẽ kháng cáo 

Không thể hiện quan điểm về mức án mà TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên đối với 7 bị cáo, nạn nhân trong vụ án này là ông Chiêm Quốc Thái cho biết "sẽ kháng cáo toàn bộ nội dung bản án vì các cơ quan chức năng trong việc đánh giá chứng cứ đã bỏ lọt tội phạm".

Tại phiên tòa, Luật sư của ông Chiêm Quốc Thái và ông Chiêm Quốc Thái trong ít phút được thẩm phán cho phát biểu đã cố gắng tập trung làm rõ vai trò của bà Trần Hoa Sen trong vụ án và cho rằng "Cơ quan tiến hành tố tụng không khởi tố bà Trần Hoa Sen là không khách quan". Theo đó, ông Thái cũng như luật sư của mình viện dẫn nhiều tình tiết quan trọng trong vụ án như việc bàn bạc giữa Ngọc và Thanh, lời khai của 2 đối tượng này có nhiều điểm mâu thuẫn, mâu thuẫn trong lời khai của Ngọc và bà Trần Hoa Sen, mâu thuẫn giữa lời khai của Ngọc và Phạm Thị Như Khuê…  

Hoa Việt - Thuý Hà