Trong hai ngày 24 và 25/3, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo bị cáo Mai Xuân Khánh  (SN 1972, trú tại Đà Nẵng) 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 BLHS.

Theo cáo trạng, mặc dù không có đất để chuyển nhượng, nhưng trong khoảng thời gian từ tháng 2/2019 đến tháng 9/2019, Mai Xuân Khánh đã nhiều lần đưa ra thông tin gian dối là chủ của nhiều thửa đất hoa màu tại phường Hòa Khánh Nam có thể xây dựng nhà để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người thông qua hình thức nhận tiền đặt cọc.

Theo đó, ngày 24/2/2019, chị Phạm Thị Hồng Vân (SN 1984, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã đặt cọc giao cho Khánh số tiền 100 triệu đồng để mua lô đất diện tích 100m2 thuộc thửa 14 tờ bản đồ số 21 tại tổ 37, phường Hòa Khánh Nam.

Để tạo lòng tin từ người mua, Khánh hứa sẽ làm hết các thủ tục liên quan đến nhà đất và hẹn thời hạn 10 ngày sẽ giao giấy tờ liên quan cho chị Vân. Tuy nhiên đến ngày hẹn, Khánh không giao được giấy tờ, thủ tục liên quan cho người mua, số tiền chiếm đoạt được Khánh sử dụng tiêu xài hết.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Khánh tại phiên tòa xét xử (ảnh: LT)

 Khánh khai mua lô đất này của một người không rõ lai lịch đứng tên chủ thửa đất là ông Phan Văn Thương (SN 1967, trú quận Liên Chiểu). Tuy nhiên ông Thương khai không đứng tên chủ thửa đất trên và cũng không có bất kỳ giao dịch nào với Khánh.

 Xác minh tại UBND phường Hòa Khánh Nam xác định thửa đất số 14, tờ bản đồ số 21, diện tích 482m2 là loại đất hai lúa do ông Phan Minh kê khai quản lý sử dụng theo Nghị định 64/CP. Ông Phan Văn Đào (SN 1961, trú quận Liên Chiểu, là con ông Minh) khai ông Minh đã chết vào năm 2000 và hiện nay thửa đất trên không biết do ai kê khai sử dụng.

Tiếp đó, đến ngày 5/7/2019, thông qua sự giới thiệu của một số người môi giới, anh Nguyễn Văn Khánh (SN 1990, trú tỉnh Quảng Nam) đã gặp thỏa thuận mua của Khánh lô đất diện tích 80m2 thuộc thửa số 21, tờ bản đồ số 113, tại tổ 37 phường Hòa Khánh Nam và đặt cọc số tiền 250 triệu đồng.

 Khánh cam kết xây nhà diện tích 30m2 làm giấy tờ nhà, làm hợp đồng điện nước. Số tiền chiếm đoạt được, Khánh sử dụng tiêu xài hết.

Bằng cách thức tương tự, Khánh nhận tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt của chị Võ Thị Hiệu (SN 1978, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) 350 triệu đồng. Ngoài ra, Khánh còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại sau:

Chiếm đoạt của anh Nguyễn Kim Hạng (SN  1985, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) số tiền 250 triệu đồng để mua lô đất diện tích 80m2. Chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Diệu Hường (SN 1978, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) số tiền 430 triệu đồng để mua lô đất diện tích 110m2.

Chiếm đoạt của chị Trần Thị Thùy Dung (SN 1981, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) số tiền 280 triệu  đồng.  Chiếm đoạt của ông Nguyễn Văn Chính (SN 1958, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) số tiền 350 triệu đồng.

Chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Phương Bình (SN 1983, trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đã đặt cọc cho Khánh số tiền 300 triệu  đồng  Chiếm đoạt của bà Hồ Thị Liên (SN 1964, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) 300 triệu đồng .

Ngày 9/6/2019, Khánh rủ chị Phạm Thị Lệ Tuyền (SN  1973, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) chung vốn mua đất để bán kiếm lời. Tin tưởng Khánh, chị Tuyền đã giao cho Khánh số tiền 300 triệu đồng.

Trong vòng nửa năm, bị cáo Mai Văn Khánh đã chiếm đoạt của 10 người với tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền sau khi chiếm đoạt được Khánh sử dụng tiêu xài hết.

Hành vi nêu trên của Mai Xuân Khánh đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 BLHS.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa xét xử, bị cáo Khánh đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đại diện VKS truy tố.

Mức án đại diện VKS đề nghị tuyên phạt đối với bị cáo là 13-14 năm tù.

Sau quá trình xét xử, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

 

Lê Tâm